Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:19
RSS

Nổ súng bắn người ở Hải Phòng: Khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan

Thứ bảy, 28/04/2018, 16:30 (GMT+7)

Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng đã khởi tố và ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan trong vụ nổ súng bắn người xảy ra trên địa bàn quận Ngô Quyền.


Côn đồ xông vào nhà dân bắn người

Ngày 28/4, Công an quận Ngô Quyền và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan đến vụ nổ súng bắn người xảy ra vào ngày 29/3 khiến 1 người phụ nữ bị thương xảy ra trên địa bàn phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền.

Theo đó, qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định được danh tính 3 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ nổ súng khiến bà Trần Thị Thu H. (SN 1973, trú tại phường Cầu Tre) bị thương nặng.

Các đối tượng này được cơ quan chức năng xác định gồm: Hoàng Ngọc Vân (SN 1992, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền), Vũ Tuấn Long (SN 1993, trú tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) và Hoàng Anh Mỹ (SN 1993, trú tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền).

Nổ súng bắn người ở Hải Phòng: Khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan
1 đối tượng dùng súng bắn (khoanh đỏ) khiến người phụ nữ (khoanh vàng) bị thương

Trước đó, như Đời sống Plus đã đưa tin, vào khoảng 12h30’ ngày 29/3, 7 đối tượng đến nhà ông Nguyễn Mai Minh (SN 1973, trú tại số 113/30/313 đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre) để tìm anh Lê Xuân Tùng (con trai riêng của vợ ông Minh).

Tại đây, anh Tùng có xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm người trên. Trong lúc xảy ra xô xát, nhóm người này đã nổ súng bắn anh Tùng. Thấy con trai gặp nguy hiểm, bà H. đã chạy đến can ngăn thì bị một người trong nhóm đối tượng trên nổ súng khiến bà H. bị thương ở chân phải.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng trên đã lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà H. sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt – Tiệp Hải Phòng.

Do vết thương nặng, có nguy cơ bị liệt chân phải nên gia đình tiếp tục đưa bà H. sang Singapore để chữa trị. Hiện vết thương và sức khỏe của bà H. đã tạm thời ổn định và đang được điều trị chỉnh hình ở Việt Nam

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Xem thêm:


Hà Nội: Ùn tắc ngày đầu nghỉ lễ

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN