Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:59
RSS

Đâm chết bạn gái trước cổng trường cấp 3: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ

Thứ bảy, 28/04/2018, 09:10 (GMT+7)

Cơ quan điều tra, Công an huyện Lục Nam đã tiết lộ thông tin về nguyên nhân dẫn đến việc đối tượng Lê Quốc Đạt ra tay sát hại nữ sinh Nguyễn Thị Lệ T.

Dùng dao đâm chết bạn gái trước cổng trường: Hé lộ nguyên nhân
Đối tượng Lê Quốc Đạt

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Nguyễn Thị Lệ T. (SN 2001, trú tại xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) bị đối tượng Lê Quốc Đạt (SN 1996, trú tại huyện Lục Nam) ra tay sát hại ngay trước cổng trường, sáng ngày 28/4, trao đổi với PV Đời sống Plus, một lãnh đạo Công an huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng được xác định là do ghen tuông.

Theo đó, sau khi dùng dao đâm nhiều nhát khiến nữ sinh T. tử vong, Đạt đã đến cơ quan công an để đầu thú đồng thời khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan chức năng, Đạt khai trước đây, đối tượng và nạn nhân có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay nhau được 1 thời gian. Vài ngày trước khi vụ án mạng xảy ra, nạn nhân có đi chơi cùng 1 bạn nam khác.

Trong lúc hát karaoke tại quán, nạn nhân đã thực hiện livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội Facebook. Thấy vậy, Đạt nổi cơn ghen tuông và lên kế hoạch sát hại người yêu cũ.

Chiều ngày 27/4, Đạt thủ sẵn dao trong người và đứng đợi chị T. ở cổng trường. Sau cuộc nói chuyện, thuyết phục chị T. quay lại bất thành, Đạt dùng dao nhọn đã chuẩn bị trước đó đâm nhiều nhát vào người chị T. khiến nạn nhân bị thương nặng.

Mặc dù đã được người dân tiến hành đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó không lâu. Sau khi gây án, Đạt đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận hành vi giết người của mình.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV sáng ngày 28/4, ông Vũ Duy Giáp, Chủ tịch UBND xã Tân Mộc (huyện Lục Ngạn) cho biết vào buổi sáng ngày 28/4, gia đình chị T. đã tiến hành xong thủ tục an táng cho nạn nhân.

Theo vị Chủ tịch UBND xã Tân Mộc thông tin, chị T. sinh ra trong 1 gia đình có 2 anh anh, trong đó chị T. là con gái út. Tại địa phương, chị T. được nhận định là người hiền lành, chịu khó được nhiều bạn bè và nhân dân quý mến.

Hiện đối tượng Đạt đã được bàn giao cho Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm:


Hàng trăm người dân Thanh Hóa vây kín Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN