Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:06
RSS

Sơn La: 78 người nhập viện nghi ngộ độc thuốc diệt cỏ

Thứ bảy, 28/04/2018, 07:31 (GMT+7)

Bệnh nhân nhập viện có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn. Nguyên nhân vụ việc nghi do nguồn nước sử dụng bị nhiễm độc thuốc diệt cỏ.

Sơn La: 78 người nhập viện nghi ngộ độc thuốc diệt cỏ
78 trường hợp nghi bị ngộ độc bao gồm cả người lớn và trẻ em: Ảnh: TTXVN

Thông tin từ Bệnh viên Đa khoa Thảo Nguyên (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cho biết vào ngày 20/4, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho tổng cộng 78 người dân tại bản Suối Khoang, xã Tân Hợp (huyện Mộc Châu) có biểu hiện ngộ độc.

“Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, đi ngoài, người uể oải. Sau khi được tiến hành điều trị, đã có tổng cộng 63 trường hợp sức khỏe ổn định và được xuất viện. Riêng 15 trường hợp còn lại tình trạng nặng hơn nên đang được tích cực theo dõi và điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu của bệnh viện”, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên thông tin.

Liên quan đến vụ việc, bà Hoàng Thị Hội, Phó phòng Y tế huyện Mộc Châu xác nhận thông tin về vụ việc.

“Số bệnh nhân nghi bị ngộ độc bao hôm cả trẻ em và người lớn đều là người dân tộc Mông sinh sống tại bản Suối Khoang, xã Tân Hợp. Các bệnh nhân này sau khi được điều trị đa phần đã trở về nhà. Riêng 15 trường hợp tình trạng nặng hơn nên được giữ lại để tiếp tục điều trị”, bà Hội cho biết.

Trong khi đó, ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, UBND và Công an huyện Mộc Châu đã cử cán bộ xuống nơi xảy ra sự việc để lấy mẫu và kiểm tra nguồn nước.

“Hiện chưa có kết quả cụ thể nhưng qua kiểm tra địa điểm nguồn nước và khu vực ống dẫn nước của người dân về bản chúng tôi phát hiện thấy có chỗ đã bị rò. Khu vực đầu nguồn nước trồng nhiều cỏ voi. Nhận định ban đầu, có thể đang trong mùa làm nương nên bà con thường phun thuốc diệt cỏ nên thuốc này ngấm vào đấy và nguồn nước khiến dân bản uống vào bị ngộ độ”, vị đại diện UBND huyện Mộc Châu thông tin.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm: 

Xem thêm: Phó hiệu trưởng bỏ việc theo tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN