Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:26
RSS

Ninh Bình: Nghi án chồng giết vợ đang mang thai rồi bỏ trốn

Thứ bảy, 19/05/2018, 18:37 (GMT+7)

Người phụ nữ đang mang thai được phát hiện tử vong do ngạt. Nguồn tin cho rằng người chồng đã giết vợ đang mang thai và bỏ trốn.

Ninh Bình: Nghi án chồng giết vợ đang mang thai rồi bỏ trốnThông tin về nghi vấn chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn

Chiều ngày 19/5, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Lã Hồng Phúc, Trưởng Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ mang thai được người dân phát hiện tử vong.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng là chị Đào Thùy D. (SN 1995, trú tại xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, Ninh Bình).

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào buổi chiều ngày 19/5, Công an huyện Gia Viễn có nhận được thông tin trình báo về việc người dân xã Gia Phú phát hiện chị D. tử vong tại nhà riêng.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Gia Viễn đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để tiến hành bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cho Công an tỉnh Ninh Bình để phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

“Bước đầu cơ quan chức năng xác định chị D. tử vong do ngạt. Chị này hiện tại đang mang 1 thai nhi được 13 tuần tuổi”, ông Phúc cho biết.

Trả lời về thông tin có nguồn tin cho rằng người ra tay sát hại chị D. chính là người chồng, ông Phúc cho biết: “Hiện tại đây mới chỉ là nghi vấn, thời điểm này người chồng cũng không có mặt tại địa phương. Chúng tôi cũng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc”.

Theo ông Phúc, vợ chồng chị D. mới lấy nhau từ tháng 1/2018. Trong quá trình sinh sống, giữa 2 người có phát sinh mâu thuẫn. Cơ quan chức năng cũng đang tích cực tìm kiếm thông tin về người chồng để phục vụ quá trình điều tra vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Xem thêm:

Người dân mừng rỡ gửi lời cảm ơn khi nhóm hiệp sĩ tóm gọn trên trộm xe SH trên đường phố Sài Gòn​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN