Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:05
RSS

Công trình trăm tỷ hồ Máy Xay xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thứ ba, 24/07/2018, 13:04 (GMT+7)

Đầu năm 2012, Hồ Máy Xay được tỉnh Ninh Bình tôn tạo với tổng kinh phí lên đến 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, chưa được bao lâu công trình đã xuống cấp trầm trọng.

Ninh Bình: Công trình trăm tỷ hồ Máy Xay xuống cấp, hư hỏng
Dự án tôn tạo công trình hồ Máy Xay từng được kỳ vọng mang bộ mặt mới cho cảnh quan đô thị của TP. Ninh Bình

Hồ Máy Xay tọa lạc tại phường Vân Giang, trung tâm thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Đầu năm 2012, cùng với hồ Biển Bạch, hồ Máy Xay đã được tỉnh Ninh Bình tôn tạo, kè đá với tổng kinh phí lên tới gần 500 tỷ đồng, do tập đoàn Xuân Thành thi công. 

Ninh Bình: Công trình trăm tỷ hồ Máy Xay xuống cấp, hư hỏng

Ninh Bình: Công trình trăm tỷ hồ Máy Xay xuống cấp, hư hỏng

Ninh Bình: Công trình trăm tỷ hồ Máy Xay xuống cấp, hư hỏng
Tuy nhiên, hiện tại thì nhiều hạng mục ở hồ Máy Xay đã xuống cấp, hư hỏng. Nhiều nắp kỹ thuật ở cột đèn quanh hồ bị mất, dây điện lộ ra ngoài, gây nguy hiểm cho người dân

Đây là một trong những dự án trọng điểm nhằm chào mừng 20 năm tái lập tỉnh và 5 năm thành lập thành phố Ninh Bình. Được đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng đến thời điểm hiện tại, công trình trăm tỷ này đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng nặng.

Ninh Bình: Công trình trăm tỷ hồ Máy Xay xuống cấp, hư hỏng

Ninh Bình: Công trình trăm tỷ hồ Máy Xay xuống cấp, hư hỏng
Có mặt tại hồ Máy Xay, PV dễ dàng ghi nhận các vết nứt, bong tróc, hoen ố ở công trình từng được coi là bộ mặt của thành phố này.

Ninh Bình: Công trình trăm tỷ hồ Máy Xay xuống cấp, hư hỏng

Ninh Bình: Công trình trăm tỷ hồ Máy Xay xuống cấp, hư hỏng

Ninh Bình: Công trình trăm tỷ hồ Máy Xay xuống cấp, hư hỏng
Những vết nứt lớn xuất hiện trên tường rào đá

Được biết, tại Ninh Bình, Tập đoàn Xuân Thành (từ tháng 07/2015 đổi thành Thai Group) là nhà thầu thi công nhiều công trình, dự án quy mô có kinh phí từ hàng trăm đến vài ngàn tỷ đồng.

Ngoài dự án cải tạo nâng cấp hồ Máy Xay, Biển Bạch, Tập đoàn Xuân Thành cũng là nhà thầu thi công các Dự án cải tạo, nâng cấp đê Hữu Đáy đoạn qua TP Ninh Bình với số vốn hơn 3.550 tỷ đồng; Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình với số vốn hơn 2.670 tỷ đồng; Dự án Đầu tư xử lý cấp bách hệ thống chống ngập lụt TP. Ninh Bình và huyện Hoa Lư với số vốn là hơn 1.699 tỷ đồng; Dự án Quản lý và xử lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình với số vốn hơn 1.198 tỷ đồng; Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình với số vốn trên 1.400 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị Xuân Thành với số vốn 3.500 tỷ đồng.

Nhiều dự án do Tập đoàn Xuân Thành là nhà thầu thi công đang khiến dư luận chú ý do đội vốn hàng trăm, thậm chí tới hàng ngàn tỷ đồng. Tiêu biểu có dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, đội vốn hơn 850 tỷ đồng; Dự án Xây dựng nâng cấp đường tỉnh ĐT477B, đội vốn hơn 1.100 tỷ đồng; Dự án nâng cấp đê hữu sông Hoàng Long và sông Đáy đoạn từ Bái Đính đi Kim Sơn, đội vốn hơn 2.150 tỷ đồng; Dự án Nâng cấp đê hữu Hoàng Long, đê Đức Long, Gia Tường, Lạc Vân, đội vốn hơn 560 tỷ đồng; Dự án Nạo vét lòng dẫn tuyến thoát lũ sông Hoàng Long, đội vốn hơn 430 tỷ đồng…


Xem thêm: Choáng với nhan sắc 'xuống cấp' của 'nữ thần streamer' Hera

Minh Hải
Theo Đời sống Plus/GĐVN