Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:39
RSS

Những tin tức thể thao nổi bật trong ngày 24/3/2020

Thứ ba, 24/03/2020, 07:24 (GMT+7)

MU phản đối việc trao Cup sớm cho Liverpool, Văn Quyến làm HLV phó của đội U17 SLNA, Chương Thị Kiều sẽ được đài thọ chi phí chữa trị chấn thương là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày.

MU phản đối việc trao Cup sớm cho Liverpool

Cũng giống như nhiều giải bóng đá khác trên thế giới do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải Ngoại hạng Anh đã phải tạm hoãn tới ít nhất đến 30/4.

Thậm chí,Premier League đang đứng trước nguy cơ phải hủy bỏ và điều đó khiến khả năng vô địch của Liverpool bị lung lay dữ dội.

Có nhiều ý kiến cho rằng The Kop xứng đáng được trao cúp sớm sau những gì họ đã thể hiện từ đầu mùa giải. Hiện tại, đội bóng thành phố cảng chỉ cần 2 chiến thắng nữa là chắc chắn lên ngôi mà không cần quan tâm tới các trận đấu khác.

Những tin tức thể thao nổi bật trong ngày 24/3/2020
Nhiều đội bóng ở Ngoại hạng Anh phản đối việc trao cúp sớm cho Liverpool 

Tuy nhiên theo trang The Athletic, rất nhiều đội bóng ở Ngoại hạng Anh phản đối việc trao cúp sớm cho Liverpool trong đó có MU. Theo đó, Phó Chủ tịch điều hành Quỷ đỏ, ông Ed Woodward cho rằng mùa giải năm nay phải "kết thúc một cách trọn vẹn để có kết quả công bằng nhất cho tất cả".

Văn Quyến làm HLV phó của đội U17 SLNA

Nhằm tái cơ cấu lại CLB trong mùa bóng 2020, SLNA đã quyết định phân bố công việc mới cho hàng loạt nhân sự.

Trong đó, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Phạm Văn Quyến được giao nhiệm vụ làm HLV phó của đội U17 SLNA.

Văn Quyến có nhiệm vụ hỗ trợ cho HLV Lê Kỳ Phương trong việc lèo lái và dìu dắt các cầu thủ trẻ xứ Nghệ trong mùa giải năm nay.

Đây được đánh giá là sự kết hợp hoàn hảo giữa một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo trẻ với một tài năng sở hữu tố chất kỹ thuật bẩm sinh.

Chương Thị Kiều sẽ được đài thọ chi phí chữa trị chấn thương

VFF mới có công văn gửi Trung tâm Thể dục thể thao quận 1 (TP.HCM) về trường hợp chấn thương của trung vệ Chương Thị Kiều.

Nội dung công văn cho biết trung vệ của tuyển nữ Việt Nam sẽ được đài thọ toàn bộ chi phí đi lại, phẫu thuật, phục hồi hoàn toàn chấn thương tại Hàn Quốc. Thời gian thực hiện dự kiến khi nào Hàn Quốc hết dịch Covid-19.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN