Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:20
RSS

Những tin tức thể thao nổi bật trong ngày 2/4/2020

Thứ năm, 02/04/2020, 06:44 (GMT+7)

Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng đề xuất V.League không có đội xuống hạng, V.League chưa rõ ngày trở lại, Ole Gunnar Solskjaer ra giáo án riêng cho các học trò là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày 2/4/2020.

Ole Gunnar Solskjaer ra giáo án riêng cho các học trò

Theo Ole Gunnar Solskjaer, ông rất mong trong giai đoạn các cầu Manchester United thủ phải 'treo giò' vì đại dịch COVID-19, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ vợ và người yêu của mình.

Do dịch virus corona đang hoành hành ở khắp nơi trên thế giới nên thầy trò HLV Solskjaer đã phải tự cách ly ở nhà từ nhiều ngày nay. Trong lúc giải Ngoại hạng Anh vẫn tạm hoãn và có lẽ phải khá lâu nữa mới mở cửa trở lại, thuyền trưởng MU đã gửi lời nhắn nhủ tới gia đình của các cầu thủ.

Những tin tức thể thao nổi bật trong ngày 2/4/2020
Ole Gunnar Solskjaer gia giáo án riêng cho các học trò

Ông cho biết: "Các cầu thủ Man Utd đều đã nhận giáo án riêng cũng như chương trình ăn uống phù hợp với mỗi người. Và trong giai đoạn này, họ có thể làm điều gì đó đặc biệt, cụ thể cho vai trò và nhiệm vụ của họ. 

Hầu hết các cầu thủ đều có cơ sở vật chất tốt, khu vườn thoải mái. Mong là vợ hay bạn gái của họ sẽ giúp họ trong việc tập luyện bằng cách thực hiện một số đường chuyền”.

Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng đề xuất V.League không có đội xuống hạng

Việc tìm hướng ra cho công tác tổ chức V.League sau khi dịch Covid-19 kết thúc đang là một bài toán khó với VPF. Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa đề xuất một số giải pháp cho giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam

Thay đổi đầu tiên đến từ việc chuyển thể thức thi đấu lượt đi – lượt về sang thi đấu tập trung tại một địa điểm, giúp giải đấu diễn ra an toàn, nhanh gọn và không ảnh hưởng nhiều của tác động bên ngoài.

Thay đổi thứ hai và cũng là thay đổi được ông Hòa nhấn mạnh là VPF phải bỏ các xuất  xuống hạng ở giải đấu năm nay. Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng khẳng định yêu cầu này nhằm mục đích tốt cho bóng đá Việt Nam chứ không phải vì có lợi cho đội nhà.

V.League chưa rõ ngày trở lại

Cuộc họp trực tuyến giữa VPF với 13 CLB về phương án tổ chức V-League 2020 diễn ra vào ngày 31/3, chỉ có duy nhất HAGL là đội bóng không tham dự theo lệnh của bầu Đức.

"Nếu tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát nhưng chưa thể cho khán giả vào sân thì có thể tính phương án cụm thi đấu trước. Nhưng muốn gì đi nữa, VPF chỉ cho V-League lăn bóng trở lại khi được cơ quan nhà nước cho phép. Các phương án cũng phải nhận được sự đồng thuận và giảm thiệt thòi cho CLB" –  một lãnh đạo VPF nói trên VNN.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN