Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:39
RSS

Những tin tức thể thao nổi bật trong ngày 15/4: Văn Lâm tiếp tục ngồi chơi dài hạn

Thứ tư, 15/04/2020, 05:53 (GMT+7)

Đặng Văn Lâm tiếp tục ngồi chơi dài hạn, HLV Tan Cheng Hoe lo lắng cho các học trò... là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày 15/4.

HLV Tan Cheng Hoe lo lắng cho các học trò

Trước trận tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân nhà, người Mã đang gặp không ít khó khăn ở lượt trận tiếp theo của giải đấu này.

Phát biểu trên tờ New Strait Times, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: "Là một huấn luyện viên, tôi luôn mong muốn có được những cầu thủ tốt nhất trong đợt tập trung của đội tuyển. Điều khiến tôi lo lắng là ĐT Malaysia sắp tới sẽ đối mặt với một lịch thi đấu rất dày. Việc này sẽ khiến cho các cầu thủ rất dễ gặp chấn thương khi quay trở lại sân cỏ.

Chính vì vậy, ĐT Malaysia cần chuẩn bị trước mọi tình huống có thể xảy ra. Tôi cũng cần có thêm các phương án thay thế để gia tăng chiều sâu đội hình. Nếu các câu lạc bộ không nhả người, rất khó để đội tuyển có được sự chuẩn bị kỹ càng và chu đáo nhất cho những trận đấu quan trọng sắp tới".

Văn Lâm tiếp tục ngồi chơi dài hạn

Theo thông tin mới nhất, Thai League 2020 trở lại vào đầu tháng 9. Như vậy  Đặng Văn Lâm các cầu thủ Thái Lan sẽ phải ngồi ngoài sân cỏ trong khoảng thời gian gần nửa năm nữa.

Thứ hai, LĐBĐ Thái Lan và các CLB ở Thai League 1 và Thai League 2 cũng đã thống nhất tất cả các cầu thủ đều phải bị cắt giảm đến 50% lương để giúp đội bóng chủ quản vượt qua khó khăn về mặt tài chính.

Những tin tức thể thao nổi bật trong ngày 15/4
Văn Lâm tiếp tục ngồi chơi dài hạn trên đất Thái Lan

Mức giảm lương này được FAT căn cứ vào khuyến cáo giảm lương của AFC và FIFA. Điều này giúp họ tránh được trường hợp các cầu thủ có thể kiện cáo khi đưa ra mức cắt giảm trên.

Bundesliga sắp trở lại

Giải Bundesliga của Đức sẽ trở lại vào tháng 5 tới, hiện tại đang có 5 đội bóng có khả năng vô địch ở mùa giải năm nay, điều này khiến cho người hâm mộ bóng đá Đức vô cùng háo hứng. Hiện tại, Bayern Munich đang dẫn đầu giải đấu với 4 điểm cách biệt, phía sau họ là 4 đội bóng khác gồm Dortmund, RB Leipzig, Monchengladbach và Leverkusen.

Viện vệ sinh dịch tễ Đức đang cùng với DFL soạn quy định cho những trận đấu không có khán giả tới đây. Kế hoạch này đã được đệ trình lên chính phủ, mặc dù còn chưa được chính thức chấp nhận vì diễn biến dịch bệnh có thể tiếp tục phức tạp.

Nếu diễn biến tiếp tục có chiều hướng tích cực như mấy ngày qua họ sẽ được cho phép. DFL chỉ cho phép 239 người có trách nhiệm tham gia trận đấu kể cả cầu thủ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN