Thứ năm, 25/04/2024 | 19:45
RSS

Những thói quen xấu khiến hao tài, tán lộc, bạn cần bỏ ngay

Thứ tư, 07/03/2018, 14:30 (GMT+7)

Trong cuộc sống sẽ có những thói quen rất nhỏ nhưng có thể khiến cho bạn gặp phải rắc rối lớn. Vì vậy hãy tìm hiểu để biết và tránh nhé!

Những thói quen xấu khiến hao tài, tán lộc\
Không mang theo ví là thói quen xấu khiến hao tài. Ảnh minh họa

Để tiền lung tung trong nhà

Nhiều người thường có thói quen tiện tay để tiền lung tung, thậm chí rải rác khắp nơi trong nhà. Từ ngăn kéo đến tủ quần áo, rồi cả mặt bàn mặt ghế, giá sách... và điều nay không tốt cho việc tụ tài tụ lộc.

Việc tiện đâu là để tiền đến đó, chẳng buồn cất giữ sẽ khiến tiền bạc của bạn hao mòn mà bạn không để ý đến. Và xét về phong thủy, điều này sẽ khiến cho tiền bạc dù nhiều đến mấy thì cũng tiêu tan hết cả.

Quần áo nhiều túi

Ngày nay, có rất nhiều bộ trang phục được thiết kế nhiều túi ra đời. Thậm chí, có những bộ quần áo mà trên dưới có hàng chục cái túi và nhiều người đựng cả tiền vào đó.

Tuy nhiên, theo quan điểm phong thủy thì mặc đồ quá nhiều túi cũng giống như có nhiều lỗ hổng, tiền bạc khó tích tài tụ lộc mà rất dễ thất thoát.

Không cầm tiền thừa thối lại

Nhiều người có thói quen khi mua đồ hay trả tiền mà thừa vài đồng tiền lẻ là sẽ không lấy lại, coi đó là “tiền boa”. Cho dù làm vậy là rộng lượng, đẹp lòng người khác nhưng xét về phong thủy thì lại không tốt chút nào.

Không cầm tiền thừa thối lại sẽ vô tình phạm phải lỗi phong thủy khi mà khiến cho tài lộc đang từ túi mình chảy sang túi người khác. Vì vậy bạn nên chú ý nhé!

Những thói quen xấu khiến hao tài, tán lộc2
Chớ nên đặt két bạc đặt hớ hênh. Ảnh minh họa

Dùng nước lãng phí

Nước là Thủy, Thủy vượng tài, thế nên nước là thứ vô cùng đáng quý. Tuy nhiên, nhiều người không chú ý đến điều này nên thường xuyên dùng lãng phí nguồn nước.

Chai nước đang uống dở cũng bỏ đi, nước rửa ở bồn bị tràn... chính  là việc tài lộc đang chảy đi không dứt. Vì vậy, hãy chú ý từ những điều nhỏ nhặt này.

Không có ví tiền mang theo người

Ví là thứ để đựng tiền. Nhưng nhiều người không có thói quen dùng ví mà cứ nhét tiền lung tung trong túi áo túi quần, kẹp trong sách vở hay nhét trong hộc tủ đồ, ngăn tủ trên xe.

Ví tiền là thứ cần phải có, thậm chí còn phải chú ý đến những yếu tố phong thủy thì mới vượng tài, vượng lộc. Vì vậy, khi đi đâu bạn cũng nên mang theo ví tiền để tài lộc luôn theo bên cạnh.

Hãy bỏ ngay thói quen để tiền lung tung, nhét tiền trong túi áo, túi quần, kẹp trong sách vở hay nhét trong ngăn tủ trên xe...

Két bạc đặt hớ hênh

Két bạc chính là tài khố trong nhà vì thế phải đặt ở những nơi kín đáo để giữ tài lộc. Nếu trong nhà có két, bạn phải chú ý đến việc giấu két đi, dùng đồ vật khác đặt lên cho bớt phần lộ liễu.

Hơn nữa, cần phải xem hướng để đặt két cho hợp phong thủy, vì vậy thì tiền mới chảy vào nhà nhiều.

*Thông tin trong màu viết mang tính tham khảo!

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN