Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:56
RSS

Những giải đấu đáng chờ đợi của bóng đá Việt Nam trong năm 2021

Thứ sáu, 27/11/2020, 08:05 (GMT+7)

Năm 2021, người hâm mộ Việt Nam sẽ được "no nê" với các giải đấu bóng đá hấp dẫn cả trong nước lẫn quốc tế.

Sự kiện:
V.League 2020

V.League 2021 

Theo lịch dự kiến, V.League 2021 sẽ được khai mạc vào ngày 16/1/2021, phương án tổ chức giải đấu này và hạng Nhất 2021 vẫn theo thể thức cũ như mùa giải đã qua. Trước đó một tuần sẽ là trận Siêu Cúp Việt Nam diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa Viettel và Hà Nội FC. 

Giai đoạn một sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để phân nhóm thi đấu ở giai đoạn hai. Tuy nhiên, khác với năm 2020, mùa tới sẽ có 6 đội thuộc nhóm cạnh tranh vô địch và 8 đội ở nhóm đua trụ hạng trong giai đoạn hai.

Bên cạnh đó, suất xuống hạng ở V-League 2021 cũng được nâng lên thành 1,5. Điều này có nghĩa rằng đội đứng cuối bảng xếp hạng mùa giải tới sẽ phải xuống hạng trong khi đội áp chót sẽ đá trận play-off với á quân giải hạng Nhất để quyết định tấm vé ở lại hay lên chơi tại V-League. 

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ được khởi động lại bằng lượt trận thứ 7 diễn ra ngày 25/03/2021. Lượt trận thứ 8 diễn ra vào ngày 30/3/2021, lượt 9 diễn ra ngày 07/06/2021 và lượt trận cuối thi đấu ngày 15/06/2021. 

Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ được nghỉ ở lượt đấu thứ 7. Sau đó, đội bóng áo đỏ sẽ hành quân đến Bukit Jalil để làm khách của ĐT Malaysia vào ngày 30/03.

Những giải đấu đáng chờ đợi của bóng đá Việt Nam trong năm 2021
Tuyển Việt Nam tham dự nhiều giải đấu quan trọng trong năm 2021

Lượt trận thứ 9, ĐT Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón đội cuối bảng Indonesia vào ngày 07/06. Ở trận đấu cuối cùng, Quang Hải và các đồng đội di chuyển sang Trung Đông để chạm trán đội chủ nhà UAE ngày 15/06.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm cùng thành tích bất bại. Xếp ngay sau thầy trò HLV Park Hang Seo lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm). Với điểm số hiện tại, đội bóng áo đỏ chỉ cần giành thêm được 6 điểm trong 3 lượt trận cuối là chính thức góp mặt ở vòng loại thứ 3 mà không cần quan tâm tới kết quả của các cặp đấu còn lại.

AFF Cup 2021

AFF Suzuki Cup 2020 theo kế hoạch ban đầu sẽ diễn ra vào tháng 11 và 12 năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải đấu đã không thể được tiến hành theo lịch dự kiến và buộc phải dời sang tổ chức vào năm 2021.

Sau thời gian dài thảo luận AFF đã quyết định, đấu trường đỉnh cao cấp ĐTQG của bóng đá Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 11/4 đến ngày 8/5/2021. AFF sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với với các liên đoàn thành viên và đối tác để cung cấp lịch thi đấu các giải đấu năm 2021 sớm nhất có thể.

Hiện tại tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch giải đấu khi đăng quang vào năm 2018 dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Bóng đá Việt Nam cũng từng 2 lần vô địch giải đấu này (trước đó vào năm 2008 thầy trò HLV Calisto cũng đã chinh phục thành công ngôi vô địch với thế hệ hàng Công Vinh, Việt Thắng) và hiện chỉ còn kém Thái Lan và Singapore về danh hiệu tại sân chơi này.

VCK U19 Châu Á 2021

VCK U19 Châu Á 2020 sẽ diễn ra vào năm 2021 tại Uzbekistan. U19 Việt Nam đặt mục tiêu sẽ lọt vào bán kết, qua đó giành tấm vé đến VCK U20 World Cup 2021 tại Indonesia.

16 đội tuyển dự vòng chung kết đã được chia vào 4 bảng đấu. Kết thúc vòng bảng sẽ chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng để tiến vào tứ kết. Top 4 đội xuất sắc nhất VCK U19 Châu Á 2020 sẽ cùng với Indonesia tham dự VCK U20 World Cup 2021. Trong trường hợp Indonesia lọt vào bán kết, các đội thua ở tứ kết sẽ  đá play-off để tranh suất còn lại.

Theo LTĐ U19 Châu Á 2020, đội tuyển U19 Việt Nam dưới sự hướng dẫn của HLV Philippe Troussier nằm tại bảng C và lần lượt đối đầu với U19 Australia, U19 Saudi Arabia và cuối cùng là U19 Lào.

SEA Games 31

SEA Games 31 sẽ diễn ra trong khoảng 17 ngày, từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12.2021 với 36 môn (không có Esports), gồm: Điền kinh, Thể thao dưới nước, Thể dục, Rowing, Canoeing/Kayak, Bóng đá, Bắn súng, Bắn cung, Cử tạ, Judo, Taekwondo, Karate, Wushu, Vật, Boxing, Kickboxing, Đấu kiếm, Cầu lông, Cầu mây, Quần vợt

Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném, Xe đạp, Bóng bàn, Billiards & Snooker, Golf, Bi sắt, Kurash, Vovinam, Cờ, Pencak Silat, Muay, Thể hình, Lặn, Khiêu vũ thể thao. Riêng 4 môn bổ sung sẽ được công bố vào tháng 11, dựa trên danh sách đề xuất 21 môn mà các quốc gia đưa ra (Jiujitsu, Bowling, Bơi nghệ thuật, Võ gậy, Ba môn phối hợp, Đua thuyền buồm, Bóng bầu dục...).

Trong số này, bóng đá  là bộ môn được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. U22 Việt Nam sau khi chinh phục thành công tấm huy chương vàng lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu vào năm 2019 với thế hệ tài năng Quang Hải sẽ có trách nhiệm bảo vệ tấm huy chương này ở Kỳ đại hội lần thứ 31 được tổ chức trên sân nhà tới đây.

Ngoài những giải đấu hấp dẫn kể trên, Cúp quốc gia 2021, U19 Đông Nam Á 2021, U21 quốc tế báo Thanh Niên 2021... là những giải đấu không thể bỏ qua trong năm tới, hứa hẹn mang tới cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam những màn so tài đỉnh cao với nhiều siêu phẩm bàn thắng đẹp mắt.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN