Thứ năm, 28/03/2024 | 16:47
RSS

Những cầu thủ nào chắc suất tham dự vòng loại U23 châu Á 2020?

Thứ ba, 05/03/2019, 16:28 (GMT+7)

Những cầu thủ có màn thể hiện tốt tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 vừa qua được dự báo sẽ chắc suất tham dự vòng loại U23 châu Á 2020.

Mới đây, HLV Park Hang Seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức công bố danh sách 37 cầu thủ được triệu tập lên thành phần U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á 2020 diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 3.

Sau hai tuần tập trung và bước vào tập luyện, HLV Park Hang Seo sẽ rút quân số xuống còn 23 cầu thủ, theo quy định của BTC và đội bóng áo đỏ chính thức bước vào tranh tài tại vòng loại U23 châu Á 2020, giải đấu rất quan trọng của U23 Việt Nam trong năm nay.

Theo giới chuyên môn, HLV Park Hang Seo sẽ phải rất đau đầu khi quyết định loại ai và giữ ai, khi 37 cầu thủ vừa được triệu tập đều có được phong độ tốt ở thời điểm hiện tại.

Trong số 4 triệu tập gồm Bùi Tiến Dũng, Y Eli Nie, Phan Văn Biểu và Nguyễn Văn Toản, Bùi Tiến Dũng chắc chắn sẽ được giữ lại thậm chí chắc suất bắt chính khi có màn thể hiện tuyệt vời trong màu áo U23 Việt Nam tại U23 châu Á và ASIAD 2018.

U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á trên sân nhà vào cuối tháng 3 U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á trên sân nhà vào cuối tháng 3. Ảnh: Bongda

Trong khi đó, Nguyễn Văn Toàn của Hải Phòng rất khó trụ lại, khi thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và rất khó cạnh tranh lại bộ đôi thủ môn Y Eli Nie, Phan Văn Biểu của U22 Việt Nam vừa có màn thể hiện khá tốt ở U22 ĐNÁ vừa qua.

Ở hàng trung vệ, HLV Park Hang Seo đã gọi tới 11 cầu thủ gồm: Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Mạc Đức Việt Anh, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Đức Chiến, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Văn Đạt, Bùi Hoàng Việt Anh, Ngô Tùng Quốc và Huỳnh Tấn Sinh.

11 cái tên sẽ cạnh tranh cho 5 suất đá chính trong đội hình 3-4-3 của HLV Park Hang Seo. Trong đó, Đình Trọng, Văn Hậu, Thành Chung, Hồ Tấn Tài, Tùng Quốc với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn nhiều khả năng sẽ được giữ lại và cạnh tranh quyết liệt cho suất đá chính.

Trong khi đó hàng tiền vệ trung tâm và hàng công với rất nhiều tài năng đang bước vào độ chín sẽ khiến cho HLV Park Hang  Seo phải đau đầu trong việc chọn ai bỏ ai để có được đội hình ưng ý nhất.

Trong đó, Quang Hải, Triệu Việt Hưng, Tiến Linh, Đức Chinh, Thanh Bình Thanh Hậu, Tiến Anh, Danh Trung nhiều khả năng sẽ được chiến lược gia Hàn Quốc đặt niềm tin và trao cơ hội.

Ngày 6/3 tới, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra từ 22-27/3. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, thày trò HLV Park Hang-seo đã vào tận chung kết và chịu thua Uzbekistan 1 - 2. 

Với vị thế như vậy, việc vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020 được coi là nhiệm vụ đương nhiên của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, do nằm cùng bảng K với Thái Lan, Indonesia và Brunei nên đoàn quân áo đỏ chắc chắn sẽ gặp nhiều thách thức.

Xem 1000 lần không chán: Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Top 10 pha cản phá xuất thần nhất

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN