Thứ năm, 25/04/2024 | 03:57
RSS

Nhóm côn đồ dùng tuýp sắt hành hung 4 công nhân vì cho rằng bị 'nhìn đểu'

Thứ năm, 15/08/2019, 11:05 (GMT+7)

Cho rằng bạn làm cùng công ty có nhiều lần “nhìn đểu” mình nên đối tượng đã rủ thêm 5 người bạn mang theo hung khí đi tìm nạn nhân để hành hung. Vụ việc khiến 4 người bị thương tích.

Nhóm đối tượng dùng tuýp sắt hành hung 4 công nhân vì bị nhìn đểu6 đối tượng liên quan đến vụ việc

Ngày 15/8, thông tin từ Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) chho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ nhóm đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn khiến 4 người bị thương xảy ra trên địa bàn huyện.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào buổi tối ngày 7/8 tại đoạn đường đi vào thôn Quyết Tiến (xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng). Vào thời điểm trên, các anh gồm: Ma Việt Hoàng, Triệu Văn Đại, Trần Văn Mạnh (cùng SN 2001 và cùng quê ở tỉnh Thái Nguyên) và anh Nông Ngọc Thắng (SN 2000, trú tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) sau khi tan ca làm trở về khu nhà trọ thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng dùng tuýp sắt tấn công.

Bị tấn công bất ngờ nên cả 4 nạn nhân không kịp chống đỡ và bị thương. Trong đó, anh Hoàng bị thương ở vùng đầu phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Anh Đại, Mạnh và Thắng bị rách da đầu, xây xước cơ thể, điều trị tại Trạm Y tế xã Tiền Phong.

Sau khi hành hung người, nhóm đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc sau đó được thông báo tới cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Dũng đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định được nhóm đối tượng có hành vi hành hung người.

Danh tính các đối tượng được xác định là: Thân Văn Nam, Thân Anh Tuấn, Thân Văn Quận (cùng SN 2001), Thân Văn Nam (SN 2003, cùng họ cùng tên với Thân Văn Nam), Thân Công Viên (SN 2002) và Thân Văn Mùi (SN 2000). Cả 6 đối tượng cùng trú tại xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai cho thấy, Thân Văn Nam (SN 2001) và anh Ma Văn Hoàng đều làm công nhân tại Công ty TNHH Sunny ở Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng.

Cho rằng anh Hoàng có nhiều lần “nhìn đểu”, thách thức mình nên tối ngày 7/8, Nam (SN 2001) rủ thêm 5 đối tượng cùng thôn (đã nói ở trên) mang theo tuýp sắt với mục đích chặn đánh, dằn mặt anh Ma Văn Hoàng. 

Đến khoảng 20h30’ cùng ngày, nhóm của Nam theo dõi thấy anh Ma Văn Hoàng cùng 3 người bạn là các anh: Triệu Văn Đại, Trần Văn Mạnh và anh Nông Ngọc Thắng đang trên đường trở về khu nhà trọ ở thôn Quyết Tiến nên đã lao vào đánh làm 4 người bị thương tích.

Hiện Công an huyện Yên Dũng đang củng cố hồ sơ, tiến hành giám định thương tích cho các nạn nhân để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN