Thứ năm, 25/04/2024 | 14:42
RSS

Nhói lòng cảnh con trẻ đội khăn tang ngoan ngoãn theo mẹ đến tòa

Thứ sáu, 03/03/2017, 07:07 (GMT+7)

Trong phiên tòa xét xử đối tượng giăng lưới điện làm chết người, cảnh con trẻ đầu đội khăn tang ngồi im bên di ảnh cha khiến không ai cầm được nước mắt.

Liên quan đến vụ án giăng lưới điện làm chết người từng gây xôn xao dư luận, mới đây TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Xuân Khoát (SN 1973, trú thôn Chư Bồ 1, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) 11 năm tù giam về tội Giết người.

giăng lưới điện làm chết người 1

Gia đình nạn nhân mang di ảnh đến dự phiên tòa xét xử kẻ giăng lưới điện làm chết người. Ảnh VietNamNet

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 8/2016, nhằm chống trộm và phòng cá nhảy ra ngoài, Khoát đấu nối điện vào dây thép trên mặt hồ nước C3 của địa phương. Việc đấu điện diễn vào vào buổi tối, đến sáng Khoát ngắt nguồn điện.

Tối ngày 2/9/2016, Khoát đấu điện chống trộm như thường lệ, sáng hôm sau Khoát cùng vợ dậy đi cắt cỏ nhưng quên ngắt điện. Khoảng 15h30 cùng ngày, anh Trần Văn Ty (SN 1975, trú cùng thôn Chư Bồ 1) dẫn con trai là Trần Văn Trình (SN 2004) cùng các cháu Nguyễn Ngọc Huy (SN 2003), Hoàng Trung Tiến (SN 2004) và Nguyễn Ngọc Chương ra hồ C3 tập bơi.

Cháu Huy vừa xuống hồ thì bị chìm nghỉm, thấy vậy anh Ty vội nhảy xuống hồ cứu cũng bị điện giật tử vong. Chứng kiến vụ việc, các cháu nhỏ trên bờ đã chạy đi tìm người đến cứu.

Khi tới nơi, người dân phát hiện nước nhiễm điện nên tìm cách ngắt nguồn sau đó xuống vớt được thi thể hai nạn nhân. Đối tượng Hoàng Xuân Khoát sau đó đã tới cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, ngoài tuyên phạt Hoàng Xuân Khoát 11 năm tù giam về tội Giết người, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân trên 170 triệu đồng và phải có trách nhiệm hỗ trợ nuôi các con của nạn nhân Trần Văn Ty cho đến khi đủ 18 tuổi.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp đối tượng vô tình trở thành kẻ giết người vì giăng bẫy điện. Cuối năm 2016, dư luận cũng từng bàn tán về vụ việc cha giăng lưới điện làm chết người con trai mới 4 tuổi của mình.

giăng lưới điện làm chết người 3

Đã có không ít vụ việc giăng dây điện làm chết người rất thương tâm xảy ra. Ảnh minh họa

Cụ thể vào ngày 1/1/2017, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Hải (24 tuổi, ngụ xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi Giết người.

Theo cảnh sát, khuya 3 ngày trước, Hải có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên cùng xóm. Sau khi về nhà, thanh niên 24 tuổi đã sử dụng dây kẽm rải quanh nhà rồi nối với ổ điện nhằm phòng ngừa nhóm thanh niên mâu thuẫn trước đó rình rập đánh mình.

Giăng bẫy điện xong, anh Hải vào nhà nằm ngủ đến sáng. Khoảng hơn 7h ngày 31/12/2016, em dâu Hải là chị Nguyễn Thị Diễm Hương đi ra phía sau nhà thì phát hiện cháu Nguyễn Minh Long (4 tuổi, con ruột của Hải) nằm bất động, cạnh đó có sợi dây kẽm mà Hải đã giăng bẫy.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé Long tử vong do tiếp xúc với dòng điện dẫn đến ngừng tuần hoàn hô hấp cấp. "Nghi phạm khai do lo sợ nhóm thanh niên hàng xóm rình rập đánh mình nên đã giăng bẫy điện để phòng ngừa và vô tình làm chết con trai", một cán bộ điều tra cho hay.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus