Thứ bảy, 20/04/2024 | 23:30
RSS

Nhọc nhằn hạ á quân thế giới, HLV Tây Ban Nha ca ngợi... "chân gỗ"

Thứ ba, 29/06/2021, 09:00 (GMT+7)

Tiền đạo Alvaro Morata, người bị không ít người hâm mộ đặt cho biệt danh "chân gỗ" vì bỏ lỡ nhiều cơ hội ở vòng bảng, đã tỏa sáng kịp thời giúp Tây Ban Nha đánh bại Croatia.

Dù được đánh giá cao hơn khá nhiều nhưng Tây Ban Nha phải cần tới 120 phút mới có thể đánh bại Croatia ở vòng 1/8 EURO 2020. Hai đội hòa nhau 3-3 sau 90 phút thi đấu chính thức. Ở hiệp phụ, Alvaro Morata và Mikel Oyarzabal lần lượt lập công giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng chung cuộc 5-3, qua đó giành vé vào vòng tứ kết.

HLV Tây Ban Nha ca ngợi chân gỗ Alvaro Morata
HLV Tây Ban Nha ca ngợi chân gỗ Alvaro Morata

Sau trận đấu, HLV Luis Enrique hết lời ca ngợi Morata, tiền đạo đã ghi bàn thắng quan trọng để tạo ra bước ngoặt cho Tây Ban Nha. Ông nói: "Mọi HLV trên thế giới đều muốn có Morata trong đội hình, tôi nghĩ vậy. Cậu ấy đã làm được điều đáng kinh ngạc ngày hôm nay".

"Tôi đã sẵn sàng và chuẩn bị tư tưởng cũng như tinh thần với những trận đấu kiểu như thế này. Vì vây, đối với tôi mọi thứ không quá đặc biệt, nhưng tôi không chắc người hâm mộ hoặc gia đình tôi có cảm giác giống tôi hay không. Tây Ban Nha đã chơi tốt và giành chiến thắng chung cuộc. Tôi hài lòng với tinh thần của các học trò.

Bóng đá luôn có chỗ cho những sai lầm và không cầu thủ nào có thể nói rằng tôi sẽ không bao giờ mắc sai lầm. Simon đã chơi tốt và phản ứng tốt sau sai lầm đó. Cậu ấy có nhiều tình huống cản phá xuất sắc. Tôi hiểu và thông cảm cho cậu ấy vì luôn có những áp lực và căng thẳng ở trận đấu kiểu như thế này", cựu HLV Barcelona nói thêm.

Unai Simon có lẽ trở thành tội đồ nếu như Tây Ban Nha không thể vượt qua Croatia. Tuy nhiên, sau khi mắc sai lầm, thủ môn này đã  thi đấu rất hay.

 

Minh Tú
Theo Dân Việt