Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:17
RSS

Nhân viên y tế đang mang thai bị người nhà bệnh nhân đánh tại bệnh viện

Thứ sáu, 12/07/2019, 15:12 (GMT+7)

Khi ông Ng. hỏi đường nhưng không nghe chị H. trả lời mà bỏ đi nên người đàn ông đã dùng tay đánh vào vai phải và nói những lời xúc phạm nữ nhân viên này vì cho rằng chị H. khinh người.

Nhân viên y tế đang mang thai bị người nhà bệnh nhân đánh dã man tại bệnh viện

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: Infonet

Ngày 12/7, bác sĩ Nguyễn Đại Phong-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, tại bệnh viện vừa xảy ra trường hợp người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế. Sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã lập tức báo cáo lực lượng chức năng đến can thiệp, lập biên bản.

Theo biên bản sự việc, khoảng 14h ngày 11/7, ông Lê Đình Ng. (SN 1949, ngụ phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đưa vợ đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và được bác sĩ chỉ định đưa vợ đến siêu âm tại Khoa Thăm dò chức năng.

Trong quá trình tìm Khoa Thăm dò chức năng, ông Ng. gặp nhân viên y tế Nguyễn Thanh H. và hỏi thăm đường. Khi ông Ng. hỏi đường, chị H. đã trả lời nhưng ông Ng. nghe chưa rõ. Khi thấy chị H. bỏ đi, ông Ng. đã dùng tay đánh vào vai phải và nói những lời xúc phạm nữ nhân viên này vì cho rằng chị H. khinh người không thèm trả lời. 

Khi phát hiện vụ việc, các bác sĩ và nhân viên y tế đã đến can ngăn. Thế nhưng, ông này vẫn liên tục có những lời lẽ không đúng mực với chị H. Đáng chú ý, lúc bị hành hung chị H. đang mang thai. Sau khi xảy ra vụ việc, ông Ng. đã nhận ra được sai lầm của mình và xin lỗi chị H. cũng như các bác sĩ.

Ngoài ra, phía lãnh đạo bệnh viện đã thông báo cho lực lượng chức năng đến làm việc và xử lý ông Ng. theo quy định của pháp luật

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN