Thứ hai, 29/04/2024 | 07:04
RSS

Nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng của Việt Á, giám đốc CDC Hà Giang và 2 thuộc cấp bị bắt

Thứ tư, 11/05/2022, 16:13 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trần Tuấn - Giám đốc CDC Hà Giang và 2 thuộc cấp về hành vi nhận hối lộ.

Theo thông tin trên báo Người lao động, ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trần Tuấn (SN 1971, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Giang); Phan Thị Nga (SN 1971, Trưởng khoa Xét nghiệm thuộc CDC) và Tô Minh Huệ (SN 1972, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán thuộc CDC Hà Giang) về hành vi nhận hối lộ, theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra đã xác định, trong thời điểm dịch bệnh covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, CDC Hà Giang đã ứng trước sinh phẩm của Công ty Việt Á để sử dụng sau đó mới thực hiện các thủ tục đấu thầu mua sắm để ký kết hợp đồng, thanh toán tiền mua sinh phẩm. Quá trình thực hiện mua sắm vật tư phòng, chống dịch, nhóm Tuấn, Nga, Huệ đã "không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm tài sản, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng".

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng trên đã nhiều lần nhận phần trăm ngoài hợp đồng từ Công ty Việt Á với số tiền trên 1 tỷ đồng. Công an tỉnh Hà Giang cho hay sẽ tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng của Việt Á, giám đốc CDC Hà Giang bị bắt

Bị can Nguyễn Trần Tuấn. Ảnh: Người lao động

Theo Dân Việt, trước đó, cơ quan thanh tra ra kết luận thể hiện, Công ty Việt Á đã thực hiện 4 gói thầu cung ứng sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm PCR cho CDC Hà Giang, trị giá hơn 6,1 tỷ đồng. Doanh nghiệp này còn tặng hơn 5.000 kit test trị giá hơn 210 triệu đồng cho CDC Hà Giang. Số hàng này, CDC Hà Giang đã nhập kho và sử dụng toàn bộ cho công tác phòng chống dịch.

Trong khi đó, nguồn tin trên báo Thanh niên cho biết, trước khi cơ quan công an vào cuộc, làm việc với Thanh tra tỉnh Hà Giang, ông Tuấn; bà PNga; và bà Huệ thừa nhận có nhận 770 triệu đồng tiền mặt từ Công ty Việt Á. Thanh tra tỉnh Hà Giang cho hay, trong 2 năm 2020 và 2021, toàn tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận và sử dụng trên 563 tỉ đồng, chủ yếu từ ngân sách để chống dịch. Tại 6 đơn vị được thanh tra đã sử dụng 238/290 tỉ đồng được phân bổ. Các đơn vị này đã thực hiện 87 gói thầu mua sắm với tổng giá trị hợp đồng gần 99 tỉ đồng. Thanh tra tỉnh Hà Giang đánh giá, nhiều gói thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, đấu thầu rút gọn; nhiều gói thầu chưa đảm bảo quy định về hoạt động đấu thầu…

Liên quan đến vụ Công ty Việt Á, như báo chí đưa tin, cũng trong hôm nay (11/5), lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Lành, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh. Ngoài ra, công an cũng khởi tố, bắt giam đối với bà Huỳnh Thị Hồng Đoan, nguyên Trưởng Khoa dược - Vật tư Y tế và ông Hà Tấn Bình Đẳng, nguyên Trưởng Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng (thuộc CDC Hậu Giang).

Công ty Việt Á bị cơ quan điều tra Bộ Công an xác định có hành vi nâng khống giá, chi hoa hồng cho nhiều đơn vị để được trúng thầu. Vụ án tại doanh nghiệp này đã được khởi tố với hơn 30 bị can gồm nhiều cán bộ, lãnh đạo CDC và Sở Y tế các tỉnh thành. Bộ Công an còn uỷ thác cho công an các tỉnh điều tra mở rộng vụ việc.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại