Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:53
RSS

Nhắc 2 thanh niên đeo khẩu trang, cán bộ bị đánh bầm dập

Thứ hai, 06/04/2020, 12:12 (GMT+7)

Khi phát hiện 2 thanh niên đi xe máy trong tình trạng say xỉn, không đeo khẩu trang, 2 cán bộ tại huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã nhắc nhở bất ngờ bị một đối tượng lăng mạ, đánh bị thương.

2 thanh niên say xỉn đánh bầm dập cán bộ khi bị nhắc đeo khẩu trang
Đối tượng Đào Duy Anh đầu thú tại cơ quan Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: Báo Tiền Phong.

Thông tin từ báo Tiền Phong, hai đối tượng này là Nguyễn Văn Nam (SN 1992, trú tại thôn Khe Cạn, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) và Đào Xuân Anh (SN 1990, trú tại thôn Phương Nam, xã Đông Hải, Tiên Yên).

Vào khoảng 16h ngày 4/4, Nguyễn Văn Nam điều khiển xe mô tô BKS 14B7-605.08, chở Đào Xuân Anh phía sau, đi từ thôn Phương Nam đến Đông Ngũ Kinh, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên. Được biết, cả hai đều có tình trạng say xỉn khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Khi đến chốt kiểm soát số 7 về phòng, chống dịch covid-19 thuộc thôn Đông Ngũ Kinh, xã Đông Ngũ, tổ công tác yêu cầu 2 đối tượng trên quay lại đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Do sẵn hơi men trong người, đối tượng Đào Xuân Anh không chấp hành các quy định của tổ công tác và có lời lẽ lăng mạ, chửi bới, dùng mũ cối đánh các thành viên tổ công tác. Hậu quả làm 2 thành viên tổ công tác tại chốt kiểm soát số 7 bị bầm tím vùng vai và cánh tay.

Sau khi nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật sáng 5/5, Đào Xuân Anh đã viết đơn và đến Công an huyện Tiên Yên đầu thú. Tại cơ quan Công an, đối tượng bày tỏ sự ân hận, xin lỗi tổ công tác tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch xã Đông Ngũ. Đồng thời người này cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Căn cứ vào lời khai của người bị hại và tình tiết sự việc, Công an huyện Tiên Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đào Xuân Anh về hành vi chống người thi hành công vụ.

2 thanh niên say xỉn đánh bầm dập cán bộ khi bị nhắc đeo khẩu trang
Đối tượng Trần Văn Sơn tại cơ quan Công an - Ảnh: Dân Việt.

Thời gian gần đây đã có nhiều vụ việc tương tự liên quan đến cán bộ bị chửi bới, hành hung khi nhắc nhở người dân tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 5/4, khi ông Đoàn Văn Thuận - Chủ tịch UBND phường Nhị Châu, Hải Dương dẫn đoàn đến khu dân cư 3 phố Nhị Châu để kiểm tra và nhắc nhở người dân thực hiện quy định đeo khẩu trang thì bị Trần Văn Sơn (39 tuổi) dùng dao bầu lao vào chém.

Cán bộ công an phường đi cùng đã nhanh tay ngăn cản kịp thời và dùng biện pháp nghiệp vụ khống chế Sơn đưa về trụ sở. May mắn là ông Thuận không bị thương tích gì sau vụ việc này.

Sáng 3/4, các thành viên chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của UBND xã Chí Minh, tỉnh Hải Dương phát hiện Phạm Văn Xoan (47 tuổi, ở xã Chí Minh) đi xe đạp trên đường nhưng không đeo khẩu trang. Khi cán bộ làm nhiệm vụ nhắc nhở, ông Xoan không những không chấp hành mà còn liên tục dùng những lời nói xúc phạm, chửi bới, thậm chí còn dọa đánh thành viên của chốt kiểm soát dịch.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Xoan về 2 hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ.

Thời gian gần đây đã có nhiều vụ việc tương tự liên quan đến cán bộ bị chửi bới, hành hung khi nhắc nhở người dân tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN