Thứ tư, 28/08/2024 | 10:44
RSS

Nhà khoa học tuyên bố đã giải quyết được bí ẩn chuyến bay MH370: 'Nơi ẩn náu hoàn hảo'

Thứ tư, 28/08/2024, 10:41 (GMT+7)

Nhà khoa học người Úc Vincent Lyne đã khơi lại sự quan tâm đến bí ẩn kéo dài hàng thập kỷ về chuyến bay 370 của Malaysia Airlines, tuyên bố đã xác định được nơi an nghỉ cuối cùng của máy bay này là ở phía nam Ấn Độ Dương.

Nhà khoa học tuyên bố đã giải quyết được bí ẩn chuyến bay MH370: 'Nơi ẩn náu hoàn hảo'

Chuyến bay MH370 đã mất tích tròn một thập kỷ. Ảnh Getty

Lyne là một nhà nghiên cứu thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu Hàng hải và Nam Cực thuộc Đại học Tasmania, đã công bố những phát hiện của mình trong một bài đăng trên LinkedIn có tiêu đề "Khoa học đã giải mã được bí ẩn về MH370", trong đó ông nêu ra những gì ông tin là vị trí xác định của chiếc máy bay MH370 mất tích.

Giả thuyết của nhà khoa học tập trung vào một "hố" sâu 20.000 feet ở Broken Ridge, một cao nguyên đại dương ở phía đông nam Ấn Độ Dương. Ông lập luận rằng chiếc máy bay, mất tích vào ngày 8/3/2014, đã được phi công Zaharie Ahmad Shah cố tình lái vào địa hình dưới nước hiểm trở và xa xôi này. Theo Lyne, địa hình dưới nước đầy thách thức của địa điểm này, đặc trưng bởi các rặng núi dốc và khe núi sâu, đã cung cấp "nơi ẩn náu" hoàn hảo cho máy bay.

"Công trình này thay đổi câu chuyện về sự mất tích của MH370", Lyne tuyên bố, khẳng định rằng những khoảnh khắc cuối cùng của máy bay không phải là kết quả của một vụ tai nạn thiếu nhiên liệu, mà là một vụ hạ cánh có tính toán và được kiểm soát. Ông còn tuyên bố rằng vị trí của máy bay được xác định chính xác bằng giao điểm kinh độ của Sân bay Penang với đường bay từ máy bay mô phỏng tại nhà của phi công—một tuyến đường trước đây bị FBI và các nhà điều tra khác bác bỏ vì "không liên quan", Lyne nói.

"Vị trí đó cần được xác minh là ưu tiên hàng đầu", Lyne viết. "Việc có tìm kiếm hay không là tùy thuộc vào các giới chức và công ty tìm kiếm, nhưng xét về mặt khoa học, chúng ta biết lý do tại sao các cuộc tìm kiếm trước đây đã thất bại", Lyne tuyên bố. Ông nhấn mạnh rằng các nỗ lực tìm kiếm trước đây đã không xem xét khu vực cụ thể này và "khoa học chỉ ra rõ ràng vị trí MH370".

Tầm quan trọng tiềm tàng của địa điểm này đã được nhấn mạnh khi Lyne so sánh với Chuyến bay 1549 của US Airways, chuyến bay nổi tiếng đã bị Cơ trưởng Chesley "Sully" Sullenberger hạ cánh trên Sông Hudson vào năm 2009. Lyne cho rằng xác máy bay MH370 sẽ cho thấy những dấu hiệu tương tự về việc hạ cánh có kiểm soát, củng cố cho lý thuyết của ông rằng máy bay đã được cố tình lái đến nơi an nghỉ cuối cùng của nó.

Những khẳng định của Lyne được đưa ra 10 năm sau khi MH370 biến mất cùng 239 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Bất chấp những nỗ lực tìm kiếm toàn diện trên một khu vực rộng lớn 120.000 km2 của Ấn Độ Dương, không có xác máy bay nào được tìm thấy, dẫn đến việc đình chỉ tìm kiếm chính thức vào năm 2017. Bí ẩn về sự biến mất của máy bay kể từ đó đã trở thành chủ đề của nhiều giả thuyết, nhưng không có giả thuyết nào đưa ra bằng chứng kết luận.

Trong khi tính xác thực của những tuyên bố của Lyne vẫn chưa được kiểm chứng, lý thuyết của ông đã thu hút được sự chú ý đáng kể và có thể thúc đẩy việc khám phá sâu hơn ở Nam Ấn Độ Dương. Khi cuộc tìm kiếm câu trả lời vẫn tiếp tục, bí ẩn về MH370 vẫn là một trong những câu đố dai dẳng nhất trong lịch sử hàng không hiện đại.   

PV(Theo Newsweek)
Theo báo Dân Việt