Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:32
RSS

Tròn 3 năm bặt vô âm tín, MH370 bỗng xuất hiện thêm hành khách “bí ẩn”

Thứ năm, 09/03/2017, 16:17 (GMT+7)

Vụ máy bay MH370 mất tích bí ẩn là một trong những sự kiện đau thương nhất của lịch sử hàng không thế giới. Mới đây, giới điều tra đã tiết lộ thêm một giả thuyết về MH370.

Đã tròn 3 năm kể từ khi chiếc máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn cùng 239 người bao gồm cả phi hành đoàn và hành khách. Sự kiện này đã kéo theo một chiến dịch tìm kiếm ròng rã và tốn kém nhất trong lịch sử song đến nay, giới điều tra các nước vẫn chưa thể tìm thấy một dấu vết khả quan nào về máy bay MH370.

Máy bay MH370 mất tích bí ẩn 1

Máy bay MH370 mất tích bí ẩn đã tròn 3 năm

Xoay quanh bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không thế giới rất nhiều giả thuyết có lý và phi lý đã được đưa ra để giải thích nguyên nhân MH370 mất tích. Mới đây nhất, cha đẻ hãng công nghệ quốc phòng Unicorn Aerospace và điều tra viên tự nguyện Andrey Milne đã đặt ra giả thuyết về hành khách bí ẩn trên chiếc phi cơ xấu số.

Ông Milne cho biết, danh sách chính thức về hành khách và hàng hóa cho thấy có tổng cộng 228 hành khách đặt vé trên chuyến bay định mệnh. Tuy nhiên 4 trong số này đã không lên máy bay, đồng nghĩa với việc chỉ có 224 ghế có hành khách ngồi, cùng với 2 trẻ nhỏ ngồi cùng ghế với bố mẹ là 226 người.

Như vậy, nếu tính cả 12 thành viên trong phi hành đoàn thì số người thực tế có mặt trên máy bay MH370 vào thời điểm mất tích chỉ có 238 người thay vì con số 239 người như các báo cáo đã đưa. Vậy, người thứ 239 ở đâu?

Máy bay MH370 mất tích bí ẩn 2

Nhiều giả thuyết về vụ MH370 đã được đưa ra song đều không được chứng thực

Theo tính toán này, như vậy trên chuyến bay MH370 đã bị thừa ra 1 hành khách. Ông Milne đặt giả thiết, rất có thể vị khách “bí ẩn” này là một không tặc đã giành quyền kiểm soát buồng lái của máy bay MH370 với sự hỗ trợ rất lớn từ bên ngoài.

Bình luận về giả thuyết này từ ông Andrey Milne, người phát ngôn của đội điều tra an toàn trong vụ MH370 tiết lộ, thực tế số hành khách đã lên máy bay vào thời điểm mất tích là 227 người. Thông tin 228 hành khách trong tài liệu là số thống kê trước khi máy bay cất cánh khoảng 2 giờ đồng hồ và con số thực tế hoàn toàn có thể thay đổi vào phút chót.

Được biết, “hành khách bí ẩn” của ông Milne chỉ là một trong nhiều giả thuyết từng được đưa ra hòng lý giải sự mất tích bí ẩn của máy bay MH370. Trước đó, đã có không ít giả thuyết thậm chí còn hoang đường hơn gấp bội như máy bay đã xuyên qua đường hầm thời gian hoặc đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Thậm chí, có người tin rằng MH370 chính là MH17 -  chiếc máy bay bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine và tất cả mọi chuyện chỉ là chiến thuật cờ giả của CIA.

Máy bay MH370 mất tích bí ẩn 3

Một mảnh vỡ từ máy bay MH370 mất tích được tìm thấy vào năm 2015

Máy bay MH370 mất tích vào ngày 8/3/2014 khi đang trong hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc). Trước đó, giới chức đã phát hiện một số mảnh vỡ được xác nhận là từ MH370 song lý do máy bay biến mất vẫn là một bí ẩn.

Sau nhiều nỗ lực truy tìm trong vô vọng, công cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích bí ẩn đã kết thúc vào tháng 1/2017 bất chấp sự phản đối của gia đình các nạn nhân. Hôm 7/3/2017, ông Liow Tiong Lai – Bộ trưởng giao thông Malaysia cho biết, báo cáo cuối cùng về chiến dịch điều tra nguyên nhân MH370 biến mất sẽ được công bố vào tháng 1/2018.

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.