Thứ ba, 19/03/2024 | 15:32
RSS

Nguyên nhân trẻ em bị đau đầu chóng mặt buồn nôn & Cách điều trị

Thứ hai, 20/02/2023, 18:39 (GMT+7)

Trẻ em bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn là tình trạng rất phổ biến và thường không đáng lo ngại, có thể được khắc phục ngay tại nhà. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu của một vài bệnh lý liên quan đến não bộ mà cha mẹ không thể chủ quan và cần đưa trẻ đi thăm khám kịp thời.

I - Nguyên nhân trẻ bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn

Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn ở trẻ là tình trạng khá phổ biến. Tuy đa phần các trường hợp đều không gây nguy hiểm nhưng không vì thế mà các bậc cha mẹ được chủ quan. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tình trạng này mà cha mẹ cần lưu ý:

1. Đầu bị chấn thương

Vì tính cách hiếu động, hay chạy nhảy, trẻ nhỏ thường rất hay té ngã, gây ra những vết sưng, bầm tím vùng đầu, gây ra đau đầu, chóng mặt. Tình trạng này sẽ không có gì đáng lo ngại vì hầu hết các vết sưng trên đầu ở trẻ đều ở mức nhẹ. Tuy nhiên, trong trường hợp trẻ bị ngã, va đập mạnh, và ngoài bị đau đầu, buồn nôn, trẻ còn có dấu hiệu người mệt lừ đừ sau khi ngã, tốt nhất cha mẹ nên cho trẻ đi thăm khám, chiếu chụp càng sớm càng tốt.

2. Trẻ bị ngộ độc thực phẩm

Nếu trẻ bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn sau khi ăn thì rất có thể nguyên nhân chính là do trẻ đã bị ngộ độc thực phẩm. Trẻ thường có sở thích ăn các món ăn như xúc xích, thịt xông khói… những loại đồ ăn này có thể gây ra đau đầu vì chứa thành phần các chất phụ gia và chất bảo quản. Ngoài ra, các loại đồ uống trẻ thường hay uống như soda, nước tăng lực… cũng có thể gây ra tình trạng nhức đầu. Chính vì thế, cha mẹ nên hạn chế cho trẻ ăn những loại thực phẩm này.

3. Mắc chứng đau nửa đầu

Đau nửa đầu với những dấu hiệu điển hình như đau nhói hoặc đau âm ỉ, đau nặng hơn khi vận động, người mệt mỏi, da nhợt nhạt, buồn nôn, đau bụng, nhạy cảm với tiếng ồn và ánh sáng. Đây là bệnh lý có thể xảy ra ở bất kỳ đối tượng nào, trong đó có trẻ em.

trẻ em bị đau đầu chóng mặt buồn nôn

4. Cảm lạnh, cảm cúm

Khi bị cảm lạnh, cảm cúm, trẻ cũng có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, người mệt mỏi, kèm theo các dấu hiệu như:

  • Ho khan hoặc ho có đờm.
  • Viêm họng gây đau, rát họng.
  • Sổ mũi.

5. Vấn đề trong não

Một số vấn đề nghiêm trọng trong não gây ra đau đầu, chóng mặt ở trẻ phải kể đến như:

  • Viêm màng não vô khuẩn hoặc do vi rút: Với các dấu hiệu như đau cổ, cứng cổ, lú lẫn, người mệt mỏi, nhạy cảm với ánh sáng, đau cơ, buồn nôn, nôn, co giật. Đây là bệnh lý có thể đe dọa đến tính mạng của trẻ nếu không được điều trị kịp thời.
  • Viêm não (Nhiễm trùng não): Đây cũng là bệnh lý có thể đe dọa tính mạng của trẻ, vì vậy điều quan trọng là phải đến cơ sở y tế ngay lập tức. Bên cạnh bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, trẻ còn xuất hiện các dấu hiệu như buồn ngủ, sốt, đau đầu, đau cổ, cứng khớp, mệt mỏi, lú lẫn, nhạy cảm với ánh sáng, co giật, mất ý thức, hôn mê.

6. Áp lực tâm lý

Trẻ em cũng có những nỗi lo lắng, bận tâm như học tập thi cử, bạn bè… khiến trẻ bị căng thẳng, stress, gây ra đau đầu, chóng mặt, thậm chí nhiều trường hợp còn dẫn tới rối loạn lo âu, trầm cảm. Chính vì vậy, trong trường hợp này, các bậc cha mẹ nên dành thời gian trò chuyện, quan tâm tới trẻ nhiều hơn.

Trong các trường hợp trẻ bị chóng mặt, buồn nôn do chấn thương (va đập mạnh), do ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là do có vấn đề trong não, cha mẹ nên đưa trẻ đi thăm khám và có các phương pháp điều trị kịp thời.

II - Điều trị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn cho trẻ như thế nào?

1. Những phương án khẩn cấp cần thực hiện ngay

Khi trẻ có các dấu hiệu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, trước hết cha mẹ nên để trẻ nằm nghỉ ngơi trong phòng tối yên tĩnh. Bên cạnh đó, có thể cho trẻ ăn nhẹ, uống nước lọc hoặc nước trái cây để có thể phần nào giúp giảm bớt tình trạng này.

Cụ thể hơn, khi trẻ bị đau đầu, cha mẹ nên:

  • Để trẻ nằm xuống giường, kê thêm gối ở dưới chân cho cao hơn tim.
  • Để đầu trẻ nằm cúi xuống giữa hai gối.
  • Cố gắng giúp trẻ giảm nhiệt trong trường hợp trẻ bị nóng.
  • Đưa trẻ đi thăm khám tại cơ sở y tế nếu thấy sau khi nghỉ ngơi, ăn uống mà tình trạng của trẻ vẫn không thuyên giảm.

trẻ em bị đau đầu chóng mặt buồn nôn phải làm sao

Khi trẻ bị chóng mặt, buồn nôn, cha mẹ nên:

  • Để trẻ nghỉ ngơi hoặc đi ngủ.
  • Chườm mát (lên cổ, mắt hoặc chán) hoặc chườm ấm (lên đầu hoặc cổ) cho trẻ.
  • Cho trẻ ăn nhẹ, uống nước lọc hoặc nước trái cây.

2. Những loại thuốc có thể sử dụng cho trẻ bị chóng mặt, đau đầu

Cha mẹ có thể cho trẻ sử dụng một số loại thuốc giảm đau như Ibuprofen, Acetaminophen, Paracetamol. Tuy nhiên, những loại thuốc này có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn như gây kích ứng hệ tiêu hóa, ảnh hưởng xấu tới gan.

III - Trẻ bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn khi nào cần gặp bác sĩ?

Nếu cơn đau đầu, chóng mặt của trẻ không thuyên giảm, thậm chí còn còn trở nên trầm trọng hơn, cha mẹ cần đưa trẻ tới cơ sở y tế.

Cụ thể, với các tình trạng chóng mặt cần được thăm khám như:

  • Ngất xỉu khi vận động (Chơi thể thao tập thể dục…)
  • Cơn ngất kéo dài tới hơn 30 giây.
  • Chóng mặt hoặc ngất xỉu thường xuyên, tái đi tái lại nhiều lần.
  • Chóng mặt hoặc ngất xỉu kèm theo dấu hiệu đau ngực.
  • Tim đập nhanh hoặc không đều.
  • Xuất hiện cơn động kinh với các biểu hiện như co giật liên tục ở cơ mặt, cánh tay hoặc chân.
  • Gia đình từng có người bị đột tử do tim.

trẻ bị đau đầu chóng mặt buồn nôn khi nào cần gặp bác sĩ

Đối với tình trạng đau đầu, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu như đau đầu:

  • Dữ dội, đột ngột xảy ra lần đầu tiên.
  • Tái lại nhiều lần và ngày càng đau hơn.
  • Kèm theo các triệu chứng như đau tai hoặc mắt, đau cổ/cứng cổ, tê, nôn mửa, buồn ngủ/khó đánh thức, lơ mơ, lú lẫn, nhìn đôi, rất nhạy cảm với tiếng ồn và ánh sáng.
  • Xảy ra thường xuyên, thậm chí hàng ngày.
  • Sau chấn thương đầu và kéo dài một tuần.

Có thể thấy, tình trạng trẻ em bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn xảy ra bởi rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu các biện pháp khắc phục tại nhà không đem lại hiệu quả, cha mẹ nên đưa trẻ tới các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

thông tin tư vấn

Ds Hà Oanh
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại