Thứ năm, 28/03/2024 | 22:01
RSS

Người Thái thất vọng khi HLV Park Hang Seo không bị treo giò ở AFF Cup 2020

Thứ bảy, 11/04/2020, 13:24 (GMT+7)

Trước thông tin HLV Park Hang Seo không bị treo giò ở AFF Cup 2020, tờ Siam Sport của Thái Lan tỏ ra khá thất vọng.

Cách đây ít ngày, có thông tin HLV Park Hang Seo sẽ bị cấm chỉ đạo ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020. Lý do họ đưa ra là bởi vị chiến lược gia người Hàn Quốc đang chịu án phạt cấm chỉ đạo 4 trận từ AFC, với tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận chung kết SEA Games 30 năm ngoái.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chủ động liên hệ với AFC để tìm hiểu và có được câu trả lời: HLV Park Hang Seo sẽ chỉ bị cấm chỉ đạo trong khu vực kỹ thuật ở 04 trận đấu giao hữu của U22 hoặc U23 Việt Nam và không áp dụng khi ĐT Việt Nam thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2020.

Hiện tại, VFF đang lên kế hoạch tổ chức các trận cầu giao hữu quốc tế cho U23 Việt Nam để 'giải quyết' án phạt cho HLV Park Hang Seo. Các trận giao hữu sẽ được sắp xếp vào những đợt tập trung trước AFF Cup 2020.

Trước vấn đề này, báo chí Thái Lan tỏ ra khá bất bình. Tờ Siam Sport của Thái Lan không ngần ngại giật dòng tít: “Nên khóc hay cười với án phạt của HLV Park”.

Tờ báo này trích dẫn ý kiến của Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn về án phạt của HLV Park Hang Seo và cho rằng, ông Park không bị treo quyền chỉ đạo ở các giải đấu chính thức là tin tốt lành cho bóng đá Việt Nam.

Người Thái thất vọng khi HLV Park Hang Seo không bị treo giò ở AFF Cup
HLV Park Hang Seo không bị treo giò ở AFF Cup

“Đó là một tin tốt lành với bóng đá Việt Nam”, Siam Sports bình luận.

“Phó Chủ tịch VFF cho cho biết dù AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của của FIFA và AFC nhưng nó vẫn là một giải đấu chính thức. Do đó, án phạt với HLV Park Hang-seo không thể áp dụng ở giải đấu này.

Liên đoàn bóng đá châu Á có án phạt cấm chỉ đạo trong 4 trận giao hữu với HLV Park Hang-seo do hành động phản ứng trọng tài dẫn đến nhận thẻ đỏ của ông trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2019 ở Philippines.

Tuy nhiên, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 khiến các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 phải hoãn. Trong thời gian này, tuyển Việt Nam cũng không thể có những trận giao hữu, đồng nghĩa HLV Park Hang Seo không có trận đấu để thực hiện án phạt.

Nhiều người hâm mộ Việt Nam lo lắng án phạt này có thể được chuyển sang giải AFF Cup 2020. Nhưng AFC thông báo, họ không áp dụng án phạt với HLV Park Hang-seo ở giải đấu này”, Siam đưa tin. 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN