Thứ tư, 24/04/2024 | 03:28
RSS

Người Thái sốt ruột vì 'Thai League vẫn nằm im bất động'

Thứ bảy, 18/07/2020, 14:56 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan tỏ ra hết sức lo lắng khi giải Thai League vẫn chưa thể trở lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

V.League đã trở lại từ đầu tháng 6, giải VĐQG Malaysia dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 15/8 thì giải bóng đá vô địch quốc gia Thai League vẫn chưa thể trở lại do dịch Covid-19 chưa được khống chế hoàn toàn ở quốc gia này.

Thai League dự kiến sẽ trở lại vào tháng 9 năm nay đến tháng 5 năm sau (trùng với giải AFF Cup) và nhận phải nhiều sự phản đối của các CLB, các đơn vị nắm bản quyền truyền hình đồng thời khiến cho nhiều đội bóng Thái Lan đứng trước nguy cơ phá sản khi chưa nhận được tiền bản quyền truyền hình để trả lương cho các cầu thủ.

Trước tình hình này, truyền thông Thái Lan tỏ ra sốt ruột trước sự trở lại của những đối thủ tại vòng loại World Cup 2022 như Việt Nam, UAE và Malaysia. Tờ Siam Sport mới đây đã cho đăng bài viết: “Thái Lan vẫn im ắng khi các đối thủ đều đang chuẩn bị sẵn sàng”.

Bài viết có đoạn: “Bóng đá Thái Lan vẫn nằm im bất động trong khi các đối thủ đều đã và đang sẵn sàng trở lại. Kể từ khi đại dịch Covid-19 phần nào được kiểm soát, các đội tuyển quốc gia châu Á đều lên kế hoạch để chuẩn bị cho loạt trận ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm”

“Các đối thủ của Thái Lan là Việt Nam, UAE và Malaysia đã có kế hoạch tập trung trở lại. UAE thậm chí đã thay một HLV trưởng mới là ông Jorge Luis Pinto”.

Người Thái sốt ruột khi đội nhà đi sau Việt Nam và Malaysia
Thái Lan gặp khó trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup

“Việt Nam đã cho phép các giải bóng đá quốc nội thi đấu trở lại nhằm giúp các cầu thủ lấy lại được thể trạng thi đấu tốt nhất. ĐTQG của họ sẽ có trận giao hữu với Kyrgyzstan sau khi từ chối trận đấu với Iraq. Việt Nam cũng đang là đội dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận. Thái Lan hiện tại chỉ xếp ở vị trí thứ 3 với 8 điểm, kém 1 điểm so với đội xếp thứ 2 là Malaysia”, tờ báo Thái Lan phân tích.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức hội quân vào tháng 9 tới đồng thời có nhiều trận thi đấu giao hữu để thử nghiệm chiến thuật, nhân sự đồng thời xóa án phạt của HLV Park Hang Seo từ Liên đoàn bóng đá châu Á.

Theo một số nguồn tin, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với một số đội bóng mạnh của Tây Á, tuy vậy thời gian và địa điểm tổ chức các trận giao hữu này vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, các cầu thủ Thái Lan cũng bắt đầu tập trung và tập luyện trở lại để chuẩn bị cho sự trở lại của giải Thai League sẽ diễn ra sau đây 5 tuần.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN