Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:33
RSS

Người Thái quyết giành lại ngôi Vua ĐNA từ đội tuyển Việt Nam

Thứ tư, 19/06/2019, 15:26 (GMT+7)

Chủ tịch bóng đá Thái Lan, Somyot Poompanmoung khẳng định muốn giành lại vị trí số 1 Đông Nam Á từ tay đội tuyển Việt Nam.

Liên tiếp thất bại trước bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ, người Thái buộc phải thừa nhận ngôi vị số một của bóng đá ĐNA của Việt Nam.

Sau King's Cup, HLV Sirisak Yodyardthai cũng chính thức chia tay bóng đá Thái Lan, LĐBĐ xứ chùa Vàng cũng đang tích cực tìm kiếm thuyền trưởng mới cho đội tuyển quốc gia nước này.

Phát biểu trên tờ Fox Sports, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Somyot Poompanmoung đã thể hiện quyết tâm đòi lại ngôi vô địch Đông Nam Á từ tay thày trò HLV Park Hang Seo

“Trong thời gian qua, nhiều HLV đã thể hiện sự quan tâm tới ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan. Những người đại diện của HLV nước ngoài cũng đã bay tới đây.

Tôi đang muốn tìm một HLV có thể đưa đội tuyển Thái Lan trở thành nhà vô địch Đông Nam Á. Sau đó, chúng tôi muốn hướng tới giải đấu cấp độ châu lục và xa hơn là World Cup. Tuy nhiên, lúc này, tôi vẫn chưa chọn được người phù hợp.

Đôi khi đây là công việc vô cùng khó khăn. Có những người có kinh nghiệm làm việc ở CLB nhưng chưa chắc tốt với ĐTQG và ngược lại. Do đó, chúng tôi cần xem xét kỹ lưỡng”.

Chủ tịch bóng đá Thái Lan quyết giành lại ngôi vua BĐ Đông Nam Á
Chủ tịch bóng đá Thái Lan quyết giành lại ngôi vua BĐ Đông Nam Á. Ảnh: Soha

Mới đây, phóng viên của Siam Sport đã đặt câu hỏi cho Kiatisak Senamuang về việc quay lại dẫn dắt tuyểnThái Lan. Khá bất ngờ Zico đã từ chối.

Kiatisak Senamuang chia sẻ: "Tôi ủng hộ quyết định của FAT, HLV ngoại hay nội đều được, miễn là họ đến để giúp bóng đá Thái Lan tốt hơn, phát triển hơn. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào quyết định của FAT. Tôi luôn theo sát, cổ vũ hết mình cho tuyển quốc gia và luôn hy vọng đội bóng sẽ được dẫn dắt bởi HLV giỏi nhất".

Ở chiều ngược lại, có nguồn tin cho rằng HLV Hàn Quốc sẽ gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong thời gian tới và nhận được mức lương tương xứng, cùng nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Bên cạnh đó HLV Hàn Quốc cũng đặt mục tiêu giúp U22 Việt Nam chinh phục thành công huy chương vàng SEA Games 30 cuối năm nay và tiến xa tại vòng loại World Cup 2022 tới.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN