Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:32
RSS

Người Thái ‘mừng ra mặt’ khi tránh được U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020

Thứ năm, 28/03/2019, 18:03 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan không giấu nổi niềm vui khi đội nhà tránh được U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số đậm 4-0, qua đó giánh vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2019 với ngôi nhất bảng K. Trong khi đó Thái Lan rơi xuống vị trí thứ hai bảng K, và đứng ở vị trí thứ 9 trong số những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, tuy vậy đội bóng xứ chùa Vàng vẫn giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 với tư cách là đội chủ nhà.

Kết thúc vòng loại U23 châu Á, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã phân chia các nhóm hạt giống để chuẩn bị tiến hành bốc thăm vòng bảng của VCK. Theo đó, các đội U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam và U23 Qatar có mặt ở nhóm hạt giống số 1.

Ngay sau khi lễ phia chia hạt giống kết thúc, trang Goal phiên bản tiếng Thái không giấu được nỗi vui mừng khi đội nhà không phải gặp lại U23 Việt Nam ở vòng bảng. Trang này viết :"Cuối cùng AFC cũng đã công bố các nhóm hạt giống tại VCK U23 châu Á. Một điều đáng chú ý là U23 Thái Lan sẽ không gặp U23 Việt Nam - đội vừa vượt qua chúng ta 4-0 - tại vòng đấu bảng.

Chúng ta được xếp ở nhóm 1 cùng với 3 đội bóng có thứ hạng cao nhất tại VCK cách đây 1 năm. Những đội bóng mạnh khác của châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản được chia ở nhóm 2. Trong khi đó, U23 Australia lại ở nhóm 3. Khả năng có bảng tử thần cũng là rất cao".

U23 Việt Nam nằm khác bảng với U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2020
U23 Việt Nam nằm khác bảng với U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: Vietbao

Với việc nằm ở nhóm hạt giống số một, nhiều người cũng tỏ ra lo ngại đội bóng của HLV Park Hang Seo có thể sẽ rơi vào bảng đấu tử thần tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Theo đó, 11 đội đứng nhất bảng để giành 11 suất dự VCK trực tiếp gồm Qatar (A), Bahrain (B), Iraq (C), UAE (D), Jordan (E), Uzbekistan (F), Triều Tiên (G), Hàn Quốc (H), Nhật Bản (I), Trung Quốc (J) và Việt Nam (K).

Trong khi đó, 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất gồm Australia (H), Iran (C), Syria (E) và Saudi Arabia (D). Thái Lan với tư cách là chủ nhà nên nghiễm nhiên có mặt ở VCK.

Giải U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào 8 - 26/1 năm 2020 tại thủ đô Bangkok và tỉnh Pathum Thani của Thái Lan. Vòng bảng tổ chức tại bốn địa điểm gồm sân Rajamangala, sân vận động quốc gia ở Bangkok, sân Thammasat và sân Leo ở Pathum Thani.

Kết quả vòng chung kết giải U23 châu Á 2020 cũng là cơ sở để xác định các đội bóng đại diện châu Á dự Olympic Tokyo 2020. Ngoài đội chủ nhà Nhật Bản, châu Á sẽ có thêm ba suất dành cho các đội bóng dự Olympic.

Trong trường hợp Nhật Bản không có mặt ở bán kết U23 châu Á 2020 thì các đội nhất, nhì, ba sẽ dự Olympic. Còn nếu Nhật Bản vào tới bán kết thì cả bốn đội có mặt ở bán kết sẽ dự Olympic 2020.

 Xem thêm: HLV Park Hang Seo: ‘Sau chiến thắng này Việt Nam không còn sợ Thái Lan’

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN