Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:42
RSS

Những con số thú vị về U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á

Thứ năm, 28/03/2019, 15:01 (GMT+7)

Đội tuyển U23 Việt Nam xuất sắc giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á với ngôi nhất bảng K.

Đội tuyển U23 Việt Nam là số ít đội bóng giành 3 trận toàn thắng mà không để lọt lưới lần nào tại vòng loại U23 châu Á 2020. Đội bóng của HLV Park Hang Seo đã thắng Brunei 6-0, hạ gục Indonesia 1-0 và huỷ diệt Thái Lan 4 bàn không gỡ.

Khá đặc biệt, cả Brunei – Indo – Thái Lan đều chịu cảnh thiếu người, khi cầu thủ của họ ăn thẻ đỏ trước Việt Nam.Trong trận đấu đầu tiên, cầu thủ số 6 của Brunei – Muhammad Wafi nhận thẻ đỏ khi phạm lỗi với Quang Hải trong vòng cấm địa.

Ở trận thứ 2, tiền đạo U23 nhưng mang gương mặt như 30 tuổi – Manewar đã có hành vi tiểu xảo với Đoàn Văn Hậu phút bù giờ, khi ngăn hậu vệ này ăn mừng bàn thắng cùng Triệu Việt Hưng.

U23 Việt Nam giánh vé dự vòng chung kết U23 châu Á với thành tích toàn thắng
U23 Việt Nam giánh vé dự vòng chung kết U23 châu Á với thành tích toàn thắng. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó tiền đạo Supachia của Thái Lan đã nhận thẻ đỏ ở phút thứ 57 sau khi đánh nguội Đình Trọng và ra rời sân ngay sau đó, sau khi thiếu người, U23 Thái Lan nhận thêm 2 bàn thua nữa của Thành Chung – Thanh Sơn.

23853 – Số lượng khán giả trung bình đến sân theo dõi trận đấu của thầy trò Park Hang Seo, cao nhất châu Á. Thậm chí, chỉ U23 Việt Nam chỉ nhận vẻn vẹn 1 cú dứt điểm trúng đích trong 3 trận vừa qua. U23 Việt Nam cũng là đội duy nhất tại Đông Nam Á giành vé vào vòng chung kết (không tính chủ nhà Thái Lan). 

Đây là lần thứ 3 liên tiếp U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á và 4-0 cũng là tỷ số đậm nhất lịch sử bóng đá Việt Nam từng thắng Thái Lan, mỗi khi hai đội đối đầu nhau.
 

Xem thêm: HLV Park Hang Seo: ‘Sau chiến thắng này Việt Nam không còn sợ Thái Lan’

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN