Thứ năm, 25/04/2024 | 16:50
RSS

Người Thái Lan nhận xét trái chiều về việc Công Phượng sang Bỉ thi đấu

Thứ sáu, 05/07/2019, 16:25 (GMT+7)

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan có những nhận định hết sức trái chiều về khả năng thành công của Công Phượng, tại giải vô địch quốc gia Bỉ.

Sáng nay (5/7), Công Phượng chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với CLB Sint - Truiden của Bỉ. Tham dự buổi lễ có bầu Đức, Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng và GĐĐH CLB Sint-Truiden, ông Takayuki Tateishi.

Tại buổi lễ, phía Sint-Truiden cũng đã cho công chiếu những đoạn video giới thiệu về thành phố Sint-Truiden, về giải VĐQG Bỉ và sự chào đón từ các thành viên của đội bóng Sint-Truiden dành cho Công Phượng.

Trong số đó có cả lời chào mừng của HLV trưởng CLB, ông Marc Brys: "Xin chào Công Phượng! Chào mừng cậu đến với Sint-Truiden. Tôi muốn cậu biết rằng cậu chắc chắn sẽ được tất cả mọi người chào đón ở CLB. Tôi biết rằng cậu là một cầu thủ bóng đá vô cùng tài năng và thực sự tôi rất chờ đợi đến ngày chúng ta được làm việc cùng nhau và chắc chắn cậu sẽ giúp Sint-Truiden trở thành một đội bóng mạnh. Hy vọng chúng ta sẽ được gặp nhau sớm nhất có thể. Hẹn gặp lại cậu ở Sint-Truiden!".

Hay tin Công Phượng chuyển tới thi đấu tại Bỉ với bản hợp đồng một năm, các cổ động viên Thái Lan có nhận định trái chiều. Nhiều người tỏ ra hoài nghi về khả năng thành công của Công Phượng trên đất Bỉ, trong khi đó cũng không ít người gửi lời chúc mừng tới "Messi Việt Nam".

Tiền đạo Công Phượng sang Bỉ thi đấu với bản hợp đồng một năm
Công Phượng chính thức sang Bỉ thi đấu

Trên MXH Sumhuaball của Thái Lan, CĐV có tên จารุวัฒน์ โคตนนท์ bình luận: "Hoàn toàn thất bại. Hãy đến Thái Lan để được chơi bóng nhiều hơn".

Một CĐV khác có nickname Chainarong Sottong nhận xét: "Công Phượng lại đi du lịch, đi chơi rồi".

CĐV có tên Pleum Piyapat cho hay: "Trình độ của Công Phượng làm sao có thể chơi được ở Bỉ? Sang đó rồi sẽ lại tiếp tục ngồi dự bị để học hỏi thôi".

Trả lời cho bình luận trên, một tài khoản khác có tên จอมยุทธ ยุทธ นามกระเดื่อง nói: "Đúng là nhìn vẻ bề ngoài thì thương vụ này trông không khác gì một vụ làm ăn thương mại, nhưng tôi thấy giải VĐQG Bỉ cũng không quá đẳng cấp đến nỗi cầu thủ châu Á không chơi bóng được".

Trong khi đó, Bầu Đức không giấu được niềm vui khi chứng kiến Công Phượng được đầu quân cho CLB giàu truyền thống của Bỉ, đồng thời phủ nhận việc xuất ngoại Công Phượng vì thương mại, ông chủ của HAGL chia sẻ với giới truyền thông trong nước:

"Hiện tại CLB này có trụ sở tại Nhật Bản việc Công Phượng thi đấu cho CLB hàng đầu Bỉ là một thách thức to lớn. Không có con đường nào trải đầy hoa hồng, không có con đường nào không có khó khăn phía trước. Việc CLB mượn Công Phượng mang ý nghĩa rất lớn, Công Phượng sẽ học hỏi ở nền bóng đá phát triển và trở về cống hiến cho ĐTQG Việt Nam trong tương lai. Chúc Công Phượng thi đấu tốt, góp phần giúp CLB thi đấu thành công ở mùa giải 2019-2020".

"Tôi không đưa Công Phượng sang làm thương mại. Đừng có suy diễn linh tinh. Sang châu Âu là thành công, ngồi dự bị 12 tháng cũng thành công. Dự bị càng nhiều càng tốt, từ đó mới phấn đấu được", bầu Đức khẳng định.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN