Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:11
RSS

Người Thái bi quan trước trận làm khách của Malaysia

Thứ tư, 13/11/2019, 09:35 (GMT+7)

Vào ngày mai (14/11), đội tuyển Thái Lan có trận làm khách được dự báo vô cùng khó khăn trước đại kình địch Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cách đây ít ngày, thầy trò HLV Nishino đã có mặt tại Malaysia để chuẩn bị cho trận so tài với đại kình địch. Người Thái đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đội chủ nhà. Song có lẽ đây phải là điều dễ dàng đối với "Voi chiến", bởi Malaysia chính là đối thủ khắc tinh của đội bóng xứ Chùa vàng trong nhiều năm trở lại đây. 

Ở cấp độ ĐTQG, trong 8 lần gần nhất làm khách trên sân của Malaysia, Thái Lan chỉ có duy nhất 1 chiến thắng, để thua 4 trận và 3 trận hòa. Chính vì lý do này mà NHM bóng đá Thái Lan đang tỏ ra rất lo lắng và bi quan trước trận đấu trên SVĐ Bukit Jalil vào ngày 14/11 tới đây. 

Chia sẻ trên trang fanpage của ĐT Thái Lan - Changsuek, CĐV của Voi chiến viết: "Thực tế, ĐT Thái Lan thường có kết quả không tốt trước các đội bóng lớn ở khu vực Đông Nam Á trong những trận thi đấu trên sân khách. Đây có thể coi là một tín hiệu tốt giành cho ĐT Malaysia, cũng như người hâm mộ bóng đá nước này. Không những thế, trong quá khứ, ĐT Thái Lan cũng thi đấu không tốt mỗi khi làm khách của Malaysia.

Đã 5 năm trôi qua, ĐT Thái Lan chưa biết mùi chiến thắng mỗi khi hành quân tới sân nhà của Malaysia. Lần gần nhất mà Voi chiến đánh bại những chú hổ đã cách đây 5 năm tại tại AFF Cup 2014.

Trong đội hình của Malaysia có những cầu thủ rất tài năng. Đó là Mohamadu Sumareh, cầu thủ gốc Gambia đã làm khổ hàng phòng ngự Thái Lan tại AFF Cup 2018. Bên cạnh đó mà Mathiew Davis, cầu thủ gốc Australia đã từng thi đấu cho CLB nổi tiếng Perth Glory của quốc gia này. 

Ngoài ra hơn nửa đội hình của họ đang chơi cho CLB JDT ở giải quốc nội. Đây là đội bóng có cơ sở vật chất tốt nhất khu vực, vì vậy không khó hiểu việc thể lực cũng như kỹ năng của các cầu thủ Malaysia đang ngày một tốt hơn.

Nếu chúng ta muốn đạt đẳng cấp châu lục, hay giành lại vị thế tại khu vực Đông Nam Á, thì dù là hang hổ thì Voi chiến cũng phải giành được 3 điểm trước khi hành quân tới Hà Nội Tuy nhiên sẽ rất khó khăn để đạt được mục tiêu này".

Người Thái bi quan trước trận làm khách của Malaysia
Tuyển Thái có trận đấu được dự báo khó khăn trước Malaysia​

Trước trận đấu quan trọng này, HLV trưởng ĐT Malaysia Tan Cheng Hoe chia sẻ: "ĐT Malaysia sẽ tiếp bước các đàn em để đánh bại Thái Lan tại vòng loại World Cup. Chúng tôi từng thắng ĐT Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2018. Các đội tuyển tại Đông Nam Á đã không còn khoảng cách. Chúng tôi hoàn toàn tự tin thắng họ trên sân nhà. Thái Lan không có gì đáng ngại cả".

Thái Lan hiện đang bất bại sau 3 lượt trận với đứng đầu bảng G với 7 điểm họ hơn Việt Nam về chỉ số phụ, đồng thời hơn UAE một điểm, nhờ chiến thắng bất ngờ trước đối thủ tây Á. Trong khi đó Malaysia đang đứng thứ 4 với 3 điểm. Thầy trò ông Tan Cheng Hoe đã để thua ĐT Việt Nam và UAE, do đó họ bắt buộc phải thắng tất cả các trận còn lại để nuôi hy vọng đi tiếp.

Dù trận đấu với hai đại kình địch trong khu vực chưa diễn ra, nhưng Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã công bố số tiền thưởng mà ĐT Thái Lan sẽ nhận được nếu giành chiến thắng trước ĐT Malaysia trong trận đấu sắp tới.

Cụ thể, theo Siam Sports, BHL và các cầu thủ sẽ được thưởng 8 triệu Bath (hơn 6 tỷ VNĐ) nếu như giành 3 điểm trên SVĐ Bukit Jalil. Đây là con số rất lớn nếu so với mức thưởng 1 tỷ đồng của ĐT Việt Nam ở trận thắng Malaysia hôm 10/10.

Tại khu vực Đông Nam Á, Malaysia chính là đối thủ kỵ rơ của Thái Lan.Trong quá khứ, ĐT Thái Lan mới chỉ có duy nhất một trận thắng trong 8 lần tới làm khách của Malaysia. Mới nhất, những chú hổ từng loại Thái Lan ở vòng bán kết AFF Cup 2018. 

Trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h45 trên SVĐ Bukit Jalil ngày 14/11 sắp tới.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN