Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:44
RSS

Trận đấu Việt Nam - UAE gây chú ý lớn ở Hàn Quốc

Thứ ba, 12/11/2019, 20:10 (GMT+7)

Mới đây, đài truyền hình ở Hàn Quốc thông báo đã mua bản quyền phát sóng trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam và UAE ở vòng loại World Cup 2022 để phục vụ khán giả nước này.

Sau những thành tích ấn tượng cùng bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã trở nên vô tình nổi tiếng tại Việt Nam và Hàn Quốc, cũng nhờ đó, một bộ phận không nhỏ người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc trở thành một CĐV và dõi theo các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu quốc tế trong hai năm qua.

Với một nhu cầu lớn đến từ các khán giả tại Hàn Quốc, mới đây một đài truyền hình ở Hàn Quốc quyết định mua bản quyền phát sóng trực tiếp trận Việt Nam- UAE ở vòng loại World Cup để phục vụ khán giả xứ Kim chi.

Theo thông tin từ báo Sports Seoul, trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 22h00 theo giờ Hàn Quốc (20h00 giờ Việt Nam) và được phát sóng trên các kênh SPOTV, SPOTV-On và SPOTV-Now.

SPOTV là một hệ thống kênh phát sóng các chương trình thể thao có tiếng ở Hàn Quốc. Họ luôn dành một sự quan tâm đặc biệt dành cho các thông tin về bóng đá Việt Nam, từ ĐTQG, U22 cho đến cả U19. Đặc biệt, các kênh của SPOTV đều miễn phí nên bất kỳ khán giả nào cũng có thể tiếp cận.

Trước đó, quận Sancheong nơi HLV Park đã sinh ra và lớn lên, một trường tiểu học đã treo một tấm băng rôn lớn với dòng chữ: "Người dân Sancheong tự hào về Park Hang Seo. Chúc mừng ông với danh hiệu cao quý của AFF", để chức mừng HLV Park Hang Seo nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á.

HLV Park Hang Seo thường xuyên ghé thăm ngôi trường này mỗi khi về quê thăm gia đình ở những đợt nghỉ phép. Theo nhà báo Hong Jae-min, chủ biên trang Fourfourtwo của Hàn Quốc cho biết không nhiều nhân vật ở xứ sở Kim chi có được vinh dự được treo băng rôn vinh danh tại các trường học địa phương giống như HLV Park.

"Treo băng rôn ở nơi công cộng là việc làm đặc biệt tôn vinh một cá nhân có tầm ảnh hưởng và nhiều đóng góp cho cộng đồng. Tuy không còn phổ biến ở thành thị, nhưng bạn vẫn có thể thấy điều này xuất hiện ở các vùng nông thôn tại Hàn Quốc", ông Hong Jae-min chia sẻ với Zing .

Trận đấu Việt Nam- Hàn Quốc gây chú ý lớn ở Hàn Quốc
Tuyển Việt Nam so tài với UAE vào ngày 14/11 tới

Thông nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá châu Á, tổ trọng tài người Nhật sẽ điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE. Trong khi đó, tổ trọng tài người Oman sẽ bắt chính trận Việt Nam tiếp Thái Lan.

Cụ thể, ông Jumpei Iida (người Nhật Bản trọng tài FIFA vào năm 2011) là trọng tài bắt chính trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp UAE vào ngày 14/11 sắp tới. Đây cũng chính là vị trọng tài từng điều khiển trận đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 tại King’s Cup hồi tháng 6 vừa qua trên đất Thái.

Năm 2017, trọng tài Jumpei Iida từng cầm còi 1 trận đấu tại V-League, đó là trận giữa Thanh Hoá và CLB Hà Nội cuối mùa giải 2017, trận đấu có khả năng ảnh hưởng đến ngôi vô địch của giải đấu.

Cũng theo thông tin từ phía AFC, tổ trọng tài người Oman sẽ điều khiển trận đội tuyển Việt Nam tiếp Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/11. Trọng tài chính là ông Ahmed Al-Kaf.

Tại VCK U23 châu Á năm 2018, ông Ahmed Al-Kaf điều khiển 2 trận có đội bóng của HLV Park Hang Seo, đó là trận gặp Syria ở vòng bảng và trận gặp Uzbekistan tại chung kết. Ở VCK Asian Cup 2019, trọng tài Ahmed Al-Kaf là người thổi trong trận đội tuyển Việt Nam thắng Yemen 2-0 ở vòng bảng.

Q.Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN