Thứ ba, 19/03/2024 | 16:56
RSS

Người phụ nữ tiết lộ công thức nước uống từ cây lô hội giúp khỏi hẳn ung thư tử cung

Thứ ba, 17/01/2017, 12:11 (GMT+7)

Người phụ nữ gần 60 tuổi này đã kiên trì dùng đều đặn 1 thìa nước này mỗi ngày và đã thoát khỏi “án tử” ung thư cổ tử cung.

Khỏi hẳn ung thư tử cung nhờ uống nước ép lô hội

Câu chuyện khỏi hẳn ung thư cổ tử cung nhờ đều đặn uống nước ép từ lô hội, quả óc chó và mật ong của người phụ nữ Mỹ đá thu hút sự quan tâm của cả thế giới Đặc biệt là những phụ nữ đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác.

Theo chia sẻ, người phụ nữ này mắc ung thư cổ tử cung. Đây là căn bệnh cực nguy hiểm, hay gặp ở phụ nữ, chỉ đứng sau ung thư vú và ung thư dạ dày, đặc biệt hay gặp ở các nước kém phát triển. Các bác sĩ cho biết bà cần phải cắt bỏ tử cung hoặc xạ trị, nhưng bà đã không đồng ý.

Khỏi ung thư cổ tử cung nhờ cây lô hội

Người phụ nữ này đã tự mình tìm tòi phương pháp chữa từ các loại thảo dược và quyết định dùng lô hội, quả óc chó và mật ong mỗi ngày. Và điều thần kỳ là sau một thời gian kiên trì áp dụng, bệnh nhân này đã khỏi bệnh hoàn toàn, trong máu không còn có tế nào ung thư.

Công thức thần kỳ của ly nước uống khiến các tế bào ung thư bị tiêu diệt, bảo vệ các tế bào khỏe mạnh của người phụ nữ trên chỉ bao gồm ba nguyên liệu là lô hội, quả óc chó và mật ong. Phương pháp này giúp bà hồi phục trong thời gian rất ngắn và không hề có bất kỳ đau đớn nào.

Nguyên liệu:

  • Nha đam: 100g (phần thạch nha đam)
  • Quả óc chó: 500g
  • Mật ong nguyên chất: 300g

Người phụ nữ khỏi ung thư cổ tử cung nhờ cây lô hội. Ảnh: internet

Người phụ nữ khỏi ung thư cổ tử cung nhờ cây lô hội. Ảnh: internet

Cách làm:

  • Nha đam rửa sạch dưới vòi nước, dùng dao tước sạch phần vỏ, chỉ lấy phần thạch bên trong rồi ép lấy nước, khoảng 100ml nước nha đam ép là được
  • Quả óc chó nghiền vụn nát.
  • Đổ nước ép nha đam, quả óc chó và mật ong vào lọ thủy tinh. Bảo quan trong ngăn mát tủ lạnh dùng trong vòng 1 tuần.

Cách sử dụng:

  • Mỗi ngày uống 1 thìa café nước ép nha đam, mật ong và quả óc chó vào buổi sáng.
  • Tốt nhất nên uống sau khi ăn sáng khoảng 30 phút để có kết quả tối ưu.

Bác sĩ, lương y nói gì?

Theo y học cổ truyền, trong nha đam cóchứa anthraquinone, acemannan, polysaccharide mannose… đây là một chất kháng sinh, diệt khuẩn và vi rus, là chất chống ung thư hiệu quả.

Nha đam giúp tăng cường hệ thống m iễn dịch bằng cách trực tiếp tấn công các tế bào nhờ chất acemannan, do đó điều trị ung thư. Acemannan được cho là tăng cường hoạt động của các đại thực bào góp phần chữa bệnh ung thư.

Lương y Phạm Khắc Tỉnh (Hội Đông y Tỉnh Hải Dương) cũng cho biết, mật ong có tính kháng khuẩn rất mạnh, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh rất tốt. Từ xa xưa, mật ong đã được dùng để chữa bệnh trong nhiều phương thuốc. Nhờ đặc tính chữa bệnh của mật ong, nó được coi là thức ăn của các vị thần và là một trong những phương pháp chữa trị tự nhiên mạnh mẽ nhất đối  với bệnh ung thư.

Tuy nhiên, lương y Tỉnh cũng cho biết, mỗi người mỗi bệnh khác nhau, có thể phương thuốc này phù hợp với người này nhưng lại không phù hợp với người khác.

Đem câu chuyện này trao đổi với PGS. TS Hoàng Công Đắc, một trong số những bác sĩ đầu ngành về căn bệnh ung thư ở Việt Nam PGS Đắc cho biết hiện chưa có cơ sở khoa học nào có thể kết luận rằng lô hội, quả óc chó và mật ong có thể chữa khỏi ung thư.

PGS. TS Hoàng Công Đắc cho biết bệnh nhân ung thư chỉ nên coi mật ong và lô hội như một thực phẩm chức năng hỗ trị điều trị bệnh

Bệnh nhân ung thư chỉ nên coi những thứ này là một loại thực phẩm chức năng để hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh. Tuy nhiên, vị bác sĩ đầu ngành về ung thư này cũng đưa ra lời khuyên bệnh nhân ung thư cũng nên duy trì thói quen uống mật ong và lô hội mỗi ngày sẽ có tác dụng nâng cao sức đề kháng, từ đó hỗ trợ chữa bệnh tốt.

PGS Đắc cũng nhấn mạnh rằng với bệnh ung thư nào thì việc điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ cũng rất quan trọng.

4 bước tránh ung thư cổ tử cung

Giáo sư Nguyễn Bá Đức – Nguyên Giám đốc BV K trung ương cho biết giống như các bệnh ung thư, ung thư cổ tử cung nếu phát hiện sớm có thể chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, bệnh ít dấu hiệu nên người bệnh phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Vì thế, Giáo sư Đức khuyên chị em phụ nữ đã quan hệ tình dục từ 3 năm trở lên nên thường xuyên thực hiện các biện pháp sau để phát hiện ung thư cổ tử cung sớm nhất.

  • Khám phụ khoa
  •  Xét nghiệm tế bào học âm đạo
  • Xét nghiệm axit axetic
  • Nghiệm pháp Lugol
  • Soi cổ tử cung

Khi phát hiện các tổn thương nghi ngờ tại cổ tử cung, thầy thuốc sẽ làm sinh thiết lấy một mảnh nhỏ, nhuộm, soi trên kính hiển vi để chẩn đoán bệnh.

Bình An
Theo Đời sống Plus