Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:51
RSS

Hàng trăm triệu không cứu được ung thư phổi, nhưng dùng cây diếp cá lại có hiệu quả

Thứ hai, 09/01/2017, 07:32 (GMT+7)

Anh Thạch Son được chuẩn đoán là ung thư phổi. Không có điều kiện chữa trị theo tây y nên chỉ biết chờ chết. Nhưng nhờ kiên trì sử dụng lá diếp cá theo cách này, anh đã vượt xa lời dự đoán của bác sĩ.

Vợ chồng chị Chanh Da-Thạch Son sống trong khu ổ chuột Chbar – Ampoen II (phường Mieng Chay – Phnôm Pênh).

Tháng 3/2014, anh Thạch Son, lúc đó mới 45 tuổi, được chuẩn đoán là bị ung thư phổi. Lúc đó, nếu theo bệnh tình của chồng thì chị Son phải có trong tay vài trăm triệu. Mà theo lời bác sĩ thì kể cả vài trăm triệu cũng không thể giúp anh Son khỏi bệnh. Anh được chuẩn đoán là sống không quá 4 tháng.

Chị Chanh Da làm nghề lột tỏi thuê cho một vựa gia vị tiền công một ngày là 25.000 riel (tương đương 100.000VNĐ), chồng chị thì chạy xe tuk tuk bữa được bữa không, hai vợ chồng lo nuôi 4 đứa con, và trả tiền thuê nhà, cuộc sống lo chạy ăn từng bữa nên không có tiền chữa trị.

Biết được tình cảnh đó của vợ chồng anh Thạch Son và chị Chanh Da, nhất là khi biết sức khỏe anh ngày một sa sút, khối u ác tính khiến anh khó thở, thổ huyết, người gầy rạc chỉ còn da bọc xương và đang sống trong cái cảnh chờ chết, Y sinh Tuệ Lâm đã gửi sang Campuchia tặng anh chị 1kg hồng đẳng sâm khô, để anh bồi sức. 

Y sinh Tuệ Lâm (Trung cấp y Dược Lê Hữu Trác - TP Hồ Chí Minh) cũng chỉ cho anh Son dùng lá hẹ và rau diếp cá chữa bệnh.

Lá diếp cá là chất kháng sinh tự nhiên

Do anh Thạch Son không chịu được mùi vị của lá hẹ, nên anh áp dụng lá diếp cá. Anh dùng trường kỳ. Mỗi ngày tùy sức mà dùng từ 30-50gam. Khi thì Son ăn sống, khi thì anh sắc nước…

Khi lướt qua mốc thời gian “không quá 4 tháng” theo như dự đoán của bác sĩ, anh Thạch Son tăng liều diếp cá gấp đôi.

Chị Chanh Da cho biết chồng chị dùng kiên trì, dưới sự giám sát, nhắc nhở thường xuyên của vợ: “Ảnh mà chết, thì buồn rồi, mà cũng tốn tiền lắm, tiền mua áo quan, tiền làm đám tang. Nên ảnh không thể chết được” , chị Chanh Da tâm sự. 

Trong thời gian này, anh Thạch Son có dùng thêm linh chi sắc nước uống để tăng cường sức khỏe. Theo bác sĩ Trần Văn Kỳ - Nguyên Viện phó Viện y học dân tộc TP.HCM cho biết, linh chi có tác dụng chống u bứu, cô lập và tiêu diệt tế bào ung thư.

Kiên trì như thế, anh Thạch Son hiện vẫn đang sống rất khỏe mạnh. Anh vẫn chạy xe tuk tuk để phụ giúp kinh tế cho vợ nuôi các con. Tất cả là nhờ lá diếp cá.

Theo y sinh Tuệ Lâm, lá diếp cá là một chát kháng sinh tự nhiên, đây là bài thuốc rẻ tiền nhưng cực kỳ giá trị.
Lá diếp cá theo tên gọi Đông y là Ngư tinh thảo vì lá có mùi tanh của cá (ngư tinh thảo = cỏ có mùi cá tanh),  được sử dụng khá nhiều trong các phương thuốc dân gian. Lá diếp cá có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, trừ mủ.

Y sinh Tuệ Lâm cho biết, lá diếp cá có thể điều trị ung thư phổi, ung thư mũi, họng, ung thư tuyến vú.

Nguyên liệu:

  • Lá diếp cá: 15g – 39g
  • Nước: 1 lít

Cách làm:

  • Lá diếp cá tươi rửa sạch dưới vòi nước, ngâm qua một chút muối trong 5 phút rồi vớt ra.
  • Lá diếp cá thái nhỏ, cho vào đun cùng 1 lít nước trong khoảng thời gian 20 phút.
  • Chờ cho nước nguội bớt rồi uống luôn.
  • Nước sắc lá diếp cá chỉ uống trong ngày, không được để sang ngày tiếp theo.
  • Kiên trì uống nước sắc lá diếp cá trong nhiều tháng liên tiếp.

Lá diếp cá là chất kháng sinh tự nhiên, Chị Da cho biết chồng chị hiện đang sống rất khỏe mạnh nhờ bài thuốc từ lá diếp cá

Theo y sinh Tuệ Lâm, tùy thể bệnh mà Đông y có nhiều vị thuốc, bài thuốc chữa trị chứng ung thư phổi. Trong điều kiện của anh Thạch Son, do anh ở quá xa, phần vì anh không có điều kiện kinh tế để vào bệnh viện, nên anh áp dụng vị thuốc rẻ tiền, dễ tìm là diếp cá… 

Trong đông y, Lá Diếp cá thường được các y gia giàu kinh nghiệm xem như và vị thuốc hỗ trợ điều trị cho người bị K phổi, có thể dùng độc vị hoặc phối với một số loại dược lịêu khác.

Chú ý: Lá diếp cá không phải là cứu cánh duy nhất danh cho người bị ung thư phổi. Càng không phải là “thần dược” này nọ. Nhưng trong tình trạng đường cùng của bệnh nhân Thạch Son, lá diếp cá hẳn là cứu cánh và là hy vọng cuối cùng. 

Y sinh Tuệ Lâm cũng khuyến cáo bệnh nhân nếu đang điều trị theo tây y, tuyệt đối tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, người bệnh không tự ý bỏ ngang việc điều trị và áp dụng bài thuốc này nếu không được tham vẫn từ người có chuyên môn.

An Bình
Theo Đời sống Plus