Thứ năm, 25/04/2024 | 07:22
RSS

Người phụ nữ mất tích 2 ngày được tìm thấy tử vong dưới sông

Thứ bảy, 01/06/2019, 20:14 (GMT+7)

Thi thể người phụ nữ mất tích cách đây 2 ngày được tìm thấy tại khu vực Đò Mười.

Thi thể người phụ nữ mất tích được phát hiện tại khu vực Đò Mười.
Thi thể người phụ nữ mất tích được phát hiện tại khu vực Đò Mười.

Tối ngày 1/6, trao đổi với PV, đại diện Công an xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể người phụ nữ tại sông Đáy.

Thông tin ban đầu, vào khoảng đầu giờ trưa nay 1/6, một số người dân phát hiện một thi thể người phụ nữ cùng chiếc xe đạp tại khu vực Đò Mười, thuộc xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng, Nam Định).

Sự việc sau đó được báo cáo lên chính quyền địa phương, nhận được tin báo lực lượng chức năng huyện Nghĩa Hưng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định khả năng do người phụ nữ này tự lao xuống sông dẫn đến tử vong. Nạn nhân sau đó được xác định là Phạm Thị T. (SN 1974, trú tại xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu,  tỉnh Nam Định).

Thông tin với PV, ông Lê Duy Dương, Chủ tịch UBND xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết, nạn nhân đúng là người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã.

Ở địa phương chị T. là người bị câm điếc bẩm sinh, tâm lý cũng không được bình thường, không có chồng con. Chị T. hiện đang sống cùng một mẹ già năm nay đã ngoài 70 tuổi trong căn nhà cấp 4 lụp xụp.

“Hai ngày trước, không hiểu vì lý do gì mà chị T. đã bỏ nhà đi, gia đình đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả, đến chiều nay thì nhận được tin báo phát hiện thi thể chị T.”- vị lãnh đạo xã cho biết.

Ngay sau khi biết tin chị T. qua đời, phía UBND xã cũng đã cử cán bộ xuống hỏi thăm, chia buồn, động viên gia đình.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN