Thứ tư, 24/04/2024 | 03:35
RSS

Người phụ nữ bỏ trốn đã trở về khu cách ly ở Lạng Sơn

Thứ tư, 12/02/2020, 14:24 (GMT+7)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã vận động được người phụ nữ bỏ trốn khỏi khu cách ly trở về Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn.


Bên trong khu cách ly Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn.

Chiều 12/2, Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn cho biết, khoảng 10h ngày 12/2, đơn vị đã tiếp nhận, thực hiện quy trình cách ly bà Nguyễn Thị D. (SN 1976, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Khai nhận với cơ quan chức năng, bà D. cho biết, sáng ngày 10/2, bà đã vượt tường, trốn khỏi khu vực cách ly. Sau đó vượt biên trái phép sang Trung Quốc Lý do vượt tường là do bà này có một cửa hàng bên Trung Quốc nên trốn về để trông coi vì sợ bị kẻ gian lợi dụng tình hình lấy cắp tài sản.

Sau khi bà D. bỏ trốn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định người phụ nữ này đã quay trở lại Pò Chài (Trung Quốc). Công an Lạng Sơn đã liên lạc và yêu cầu bà D. sớm trở về để thực hiện cách ly.

Trước đó, ngày 4/2, bà D. từ Trung Quốc trở về thăm chồng ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) thì bị lực lượng chức năng Lạng Sơn đưa vào Trung đoàn 123 để thực hiện cách ly.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN