Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:03
RSS

Người mẹ nghi đánh chết con trai 18 tháng tuổi ở Hà Tĩnh đối diện mức án nào?

Thứ sáu, 15/05/2020, 10:24 (GMT+7)

Bé Nguyễn Đ.K (18 tháng tuổi, trú thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tử vong bất thường nghi do mẹ đánh chết.

Theo PLO, công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ bé Nguyễn Đ.K (18 tháng tuổi, trú thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) tử vong bất thường.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng 11/5, người dân và người thân bàng hoàng phát hiện bé K. tử vong trong căn nhà hai tầng. Ngay sau đó, Công an xã Cương Gián đã bảo vệ hiện trường, báo sự việc lên Công an huyện Nghi Xuân vào cuộc điều tra.

Sau khi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định bé K. tử vong không phải do bệnh lý. Chị Nguyễn Thị H. (30 tuổi, mẹ bé K.) đã bị bắt khẩn cấp về cái chết của con do nghi ngờ chị đánh con đến tử vong. Được biết chồng chị H. đang làm việc tại Hàn Quốc, vợ chồng chị H. có ba người con, bé K. là con út.

"Hằng khai do mâu thuẫn với chồng, quan hệ bên nội bên ngoại bất hòa nên trút giận lên con", Công an Hà Tĩnh nói.

Người mẹ nghi đánh chết con trai 18 tháng tuổi ở Hà Tĩnh đối diện mức án nào?
Chân dung Hằng. Ảnh: Tổ quốc & PLO

Trao đổi với PV Tổ quốc, Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, nếu sự thật đúng như trên, Hằng có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người theo điểm b khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015; khung hình phạt là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:...

b) Giết người dưới 16 tuổi;

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng Hằng có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không, truy cứu về tội gì, mức án như thế nào sẽ phụ thuộc rất lớn vào kết quả của cơ quan điều tra (như tình trạng sức khỏe lúc Hằng gây án có bị rối loạn tâm thần hay không; có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hay không…).

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN