Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:13
RSS

Người mẹ ném con 2 tháng tuổi từ tầng 5 bệnh viện xuống khai gì?

Thứ năm, 16/06/2022, 15:23 (GMT+7)

Bà Q. bế con trai 2 tháng tuổi lên tầng 5 rồi ném qua cửa thông gió khiến nạn nhân tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, bà Q. vào ngồi tại một căn phòng ở lầu 6.

Theo Zing, ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Bình Chánh, lấy lời khai của bà P.T.Q. (37 tuổi, ngụ Long An) để điều tra về hành vi ném con trai 2 tháng tuổi từ tầng 5 Bệnh viện Nhi đồng thành phố xuống đất khiến cháu bé tử vong.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Q. khai sáng 14/6, bà Q. cùng chồng tên D. (34 tuổi) đưa con trai đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố ở huyện Bình Chánh, TP.HCM, để khám bệnh. Khoảng 8h cùng ngày, vợ chồng bà Q. đưa con trai đến Khoa nội thần kinh tại lầu 1 để khám. Bác sĩ kết luận bé bị trào ngược dạ dày thực quản.

Muốn khám tổng quát để điều trị dứt điểm cho con nên bà Q. trao đổi với chồng. Lúc này, ông D. cho rằng vợ không tin kết quả của bác sĩ nên họ xảy ra mâu thuẫn. Người chồng sau đó xuống căn tin đứng chờ, còn vợ ôm con đi đăng ký khám lại.

Khi khám lại, bác sĩ tiếp tục chuẩn đoán cháu H. trào ngược dạ dày, phổi yếu…  Bà Q. có yêu cầu nên bác sĩ cho cháu H. nhập viện điều trị tại khoa sơ sinh, lầu 2 của bệnh viện. Bà Q. liên lạc với chồng yêu cầu đợi, có gì sẽ thông báo sau.

Ít phút sau, bà Q. nghĩ con trai bị bệnh nặng và không có tiền chữa bệnh. Bên cạnh đó, cháu H. thường không ngủ, khóc làm 2 vợ chồng bà Q. mệt mỏi nên bà Q. nảy sinh ý định ném con xuống đất. Bà Q. bế con lên tầng 5 tìm chỗ ném. Khi thấy bên vách hành lang có cửa thông gió, bà Q. đẩy cửa và ném con xuống dưới, làm bé trai tử vong. Sau đó, bà Q. đi vào căn phòng ở tầng 6 ngồi.

Nguồn tin trên VietNamnet cho hay, khoảng 20 phút sau, bảo vệ tìm thấy bà Q. và vận động đưa bà tới công an đầu thú. Công an nhận định bà Q. có biểu hiện bệnh trầm cảm. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Người mẹ ném con 2 tháng tuổi từ tầng 5 bệnh viện xuống khai gì

Bệnh viện Nhi đồng TP HCM - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Zing

Trước đó, như báo chí đưa tin, sáng 14/6, một số người ở bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cơ sở tại huyện Bình Chánh, tá hỏa khi phát hiện một bé trai rơi từ trên cao xuống. Người dân và đội ngũ y bác sĩ tại chỗ đã khẩn trương đưa bé vào cấp cứu nhưng bệnh nhi không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an đã vào cuộc điều tra, lấy lời khai của các nhân chứng, người mẹ và phong tỏa hiện trường để khám nghiệm. Công an xác định, bé trai tử vong tên N.H. (gần 2 tháng tuổi), rơi từ lầu 5 của bệnh viện xuống đất.

Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh tạm giữ người mẹ để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra vụ việc.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại