Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:21
RSS

Người mẫu Châu Kim Sang qua đời tuổi 26 vì ung thư não

Thứ bảy, 03/09/2022, 16:01 (GMT+7)

Sau một thời gian đấu tranh với bệnh tật, người mẫu chuyển giới Châu Kim Sang đã qua đời ở tuổi 26 tại nhà trọ ở TP HCM vì ung thư não giai đoạn cuối.

Sự kiện:
Châu Kim Sang


Người mẫu Châu Kim Sang qua đời ở tuổi 26. 

Chiều 3/9, thông tin người mẫu chuyển giới Châu Kim Sang qua đời ở tuổi 26 sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư xương, não giai đoạn cuối khiến nhiều người xót xa, đau lòng. 

Xác nhận với PV Báo Dân trí về thông tin này. Gia đình cho biết cô qua đời tại nhà trọ ở TPHCM vào lúc 14h15 ngày 3/9 sau 2 năm chữa trị căn bệnh viêm màng não do di căn u xương.

Chia sẻ với PV Báo VNexpress, chị của người mẫu - Néang Chanh Na - cho biết em gái qua đời không kịp có lời trăng trối với người thân. "Tôi đang ở bên ngoài cắt rau đi bán, nghe bố mẹ báo tin tôi chạy trở về nhìn em lần cuối", Néang Chanh Na nói. Gia đình đang tập trung lo hậu sự cho cô.

Người thân cho biết thêm trước khi mất hơn một tháng, Kim Sang không nói chuyện được vì sức khỏe xuống dốc. Cô còn dở dang tâm nguyện được chuyển giới hoàn toàn về ngoại hình. Tuy nhiên, tâm nguyện chưa hoàn thành thì cô đã mãi mãi ra đi.


Châu Kim Sang (1996 - 2022). Ảnh: Facebook Châu Kim Sang.

Châu Kim Sang sinh năm 1996, người Khmer, quê An Giang. Cô từng tham gia hai mùa giải Đại sứ Hoàn mỹ (Miss International Queen Vietnam) 2019 và 2020, dừng chân lần lượt tại top 10 và top 15. Và là người mẫu trẻ đầy tiềm năng trong cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới), được khán giả biết đến khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam năm 2020 trong đội của siêu mẫu Minh Tú.

Sau cuộc thi, cô hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Á hậu Thúy Vân nhận xét Kim Sang có khuôn mặt đẹp, tính tình dễ thương, ngoan ngoãn, được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến.

Tháng 7/2021, Châu Kim Sang được chẩn đoán bị viêm màng não do di căn u xương, phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Trên trang cá nhân, người mẫu chuyển giới cũng từng chia sẻ về hành trình chiến đấu với bệnh tật của mình. Cô cho biết đã trải qua 5 cuộc phẫu thuật quan trọng, trong đó có 4 lần phải mở hộp sọ, cũng vì vậy mà sức khỏe yếu đi nhiều.

Tháng 5 vừa qua, Hoa hậu Trân Đài cùng doanh nhân Huỳnh Như từng đến thăm Châu Kim Sang. Thời điểm đó, bác sĩ cho hay không thể tiến hành xạ trị được nữa và chỉ chờ sự xuất hiện của phép màu.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại