Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:33
RSS

Người Hà Nội chung tay “giải cứu” hàng chục tấn khoai lang cho bà con Gia Lai

Thứ năm, 21/03/2019, 07:00 (GMT+7)

Những ngày gần đây tại Hà Nội xuất hiện nhiều điểm bán khoai lang được chuyển ra từ Gia Lai. Các điểm bán khoai do thanh niên tình nguyện đứng ra tổ chức nhằm "giải cứu" khoai cho người dân.

Người Hà Nội chung tay giải cứu khoai lang cho bà con Gia Lai
Người Hà Nội chung tay "giải cứu" khoai lang cho bà con Gia Lai.

Do thương lái ngừng thu mua, nhiều người trồng khoai lang tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đang lâm vào cảnh thua lỗ nặng. Trước tình cảnh trên, cộng đồng tình nguyện đã phối hợp đưa khoai đến các tỉnh, thành phố lớn để tiêu thụ giúp người dân. Trong đó, số lượng khoai lang được chuyển ra Hà Nội tiêu thụ ước tỉnh khoảng 30 tấn.

Theo một tình nguyện viên bán khoai tại đường Nguyễn Trãi cho biết, đây là khoai lang giống Nhật. Những năm trước có doanh nghiệp đứng ra ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Do khoai bán chạy, nên nhiều bà con không ký hợp đồng mà tự ý mở rộng diện tích sản xuất. Đến vụ thu hoạch, sản lượng khoai tăng đột biến khiến thương lái ép giá.

Thời điểm đầu mùa giá khoai lang xuống đáy chỉ với 1.000 đồng/kg và sau đó nhích dần lên 2.000 đồng/kg. Giá thấp khiến nhiều người trồng khoai tại Gia Lai đứng trước nguy cơ lỗ vốn nặng. Chính vì vậy, các tình nguyện viên đã thu mua số khoai đó của người dân với giá 5.000 đồng/kg tại gốc, sau đó vận chuyển ra Hà Nội bán. Phí vận chuyển ra đến Hà Nội là khoảng 13.000 đồng/kg.

Chị Phương ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, "Thấy các em bán khoai tình nguyện thì tôi mua giúp thôi, tôi mua 15kg, về chia cho hàng xóm cùng ăn”. Còn chị Thủy ở Thanh Xuân cho biết, bản thân chị là người thích ăn khoai, thấy các em tình nguyện bán nên mua ủng hộ 10kg.

Người Hà Nội chung tay giải cứu khoai lang cho bà con Gia Lai
Những ngày gần đây tại một số điểm như, đường Nguyễn Trãi, công viên Linh Đàm, cổng trường ĐHKHXH&NV xuất hiện các điểm bán “giải cứu” khoai lang cho người dân Gia Lai.

Người Hà Nội chung tay giải cứu khoai lang cho bà con Gia Lai
Một tình nguyện viên bán khoai trên đường Nguyễn Trãi cho biết, số lượng khoai lang Nhật này được thu mua và chuyển từ huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai về Hà Nội.

Người Hà Nội chung tay giải cứu khoai lang cho bà con Gia Lai
Mỗi kg khoai Nhật này được bán với giá 13.000 đồng/kg. Trong khi đó giá khoai lang Nhật tại các siêu thị hiện nay là 27.000 đồng.

Người Hà Nội chung tay giải cứu khoai lang cho bà con Gia Lai
Được biết, số lượng khoai được vận chuyển ra Hà Nội lần này là khoảng 30 tấn, chia đều ra cho 5 điểm bán. Điểm bán trên đường Nguyễn Trãi đã tiêu thụ được khoảng hơn 2 tấn.

Người Hà Nội chung tay giải cứu khoai lang cho bà con Gia Lai
Một tình nguyện viên cho biết, nếu trong mấy ngày tới bán được nhiều thì sẽ tiếp tục vận chuyển khoai từ Gia Lai ra để bán tiếp.

Người Hà Nội chung tay giải cứu khoai lang cho bà con Gia Lai
Vài ngày vừa qua, do lượng khách mua khoai đông, nhiều người đã chọn hết củ to, số lượng còn lại củ nhỏ hơn nên sẽ bán với giá thấp hơn, khoảng 10.000đồng/kg.

Người Hà Nội chung tay giải cứu khoai lang cho bà con Gia Lai
Một tài xế chạy xe ôm Grab cho biết, qua các phương tiện truyền thông, biết được địa điểm bán khoai này nên đã đến mua để ủng hộ.

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN