Thứ năm, 18/04/2024 | 20:10
RSS

Người giúp việc lên kế hoạch tỉ mỉ cướp hơn 2 tỷ đồng của chủ nhà

Thứ hai, 11/04/2022, 07:09 (GMT+7)

Bà Dư là người giúp việc hơn 22 năm đã cùng Hồng (cháu bà Dư, cũng là giúp việc tại đây) thông đồng với một nhóm đối tượng để cướp tài sản của chủ nhà.


Nhóm đối tượng tại công an. Ảnh công an cung cấp.

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, tối ngày 10/4, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang tạm giữ các đối tượng gồm: Lê Thị Dư (72 tuổi), Đào Thị Dụng (52 tuổi), Lê Minh Trung (37 tuổi), Lê Thị Hồng (35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận), Lê Hoàng Khanh (42 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Quốc Thái (28 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi cướp tài sản tại căn biệt thự trên đường Trần Bình Trọng, quận 5. Ngoài ra, còn có Bùi Thị Thảo (26 tuổi, là vợ của Khanh) do đang mang thai nên được tại ngoại.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối ngày 9/4, gia đình của em S. (14 tuổi, con gái chủ nhà) tại căn nhà đường Trần Bình Trọng, quận 5, TP.HCM đi ăn tối nên để em S. cùng 2 người giúp việc là Hồng và bà Dư ở lại nhà. Khi gia đình này đi khỏi thì có 1 thanh niên tới bấm chuông gọi cửa nói là giao túi hàng. 

Nghe tiếng chuông gọi cửa, Hồng ra mở cửa thì bất ngờ thanh niên đẩy Hồng ra xông vào nhà. Tiếp đó, một thanh niên khác đi vào rồi khép cửa cổng lại. Khi vào trong nhà cả 2 lấy búa, dao trong túi balo uy hiếp khống chế S. cùng Hồng và Dư trói lại bằng dây. Tiếp đó, cả 2 kè dao vào người em S. và dắt lên tầng trên yêu cầu đọc mật khẩu để mở cửa phòng.

Tại đây, cả 2 lục lọi lấy nhiều tiền Việt, USD bỏ vào balo rồi đi xuống dưới. Sau đó, cả 2 nhanh chóng chạy ra ngoài lên xe đồng bọn tẩu thoát. Người giúp việc cùng cháu S. báo cho gia đình và công an. Nhận tin báo, Phòng PC02 phối hợp cùng Công an quận 5 có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và trích xuất camera. 

Chỉ sau 2 giờ, bằng nghiệp vụ trinh sát công an đã ập vào căn nhà trọ ở đường số 1, phường An Lạc, quận Bình Tân bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Thái, Khanh, Trung, Thảo. Khám xét căn nhà trên, công an thu giữ nhiều tiền USD, tiền Việt. Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận chính là thủ phạm thực hiện vụ cướp ở căn nhà đường Trần Bình Trọng, quận 5. Từ lời khai, công an bắt giữ thêm Hồng, Dư là giúp việc đồng thời là chủ mưu vụ cướp trên. 

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau bàn kế hoạch đi trộm, cướp. Theo điều tra ban đầu, được biết bà Dư là người giúp việc tại căn biệt thự cũng là một công ty ở đường Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP.HCM hơn 22 năm. Hồng (cháu bà Dư).

Do làm việc lâu năm nên mọi ngóc ngách trong biệt thự bà Dư nắm rõ. Thấy công ty để nhiều tiền trong nhà, bà Dư nảy sinh lòng tham, có suy nghĩ cướp nên về nhà bàn bạc với người thân để ra tay.

Mỗi lần về quê, bà Dư tiết lộ mọi thứ trong biệt thự cho cháu gái Thảo và cháu rể Khanh (chồng Thảo) biết, rồi lên kế hoạch cướp tài sản. Để làm được điều này, Khanh rủ thêm bạn mình là Thái và người thân là Trung, Dụng (mẹ Thảo). Vì có tay trong là Hồng và bà Dư vẫn làm giúp việc thì cả nhóm này bàn tính kế hoạch qua Zalo để chuẩn bị.

Sau khi cả nhóm chuẩn bị đầy đủ dao, búa, ba lô... và chờ thời cơ hành động. Đến tối ngày 9/4, khi chủ nhà ra ngoài ăn tối, biệt thự chỉ còn lại em S. cùng hai người giúp việc là bà Dư và Hồng đang ở tầng trệt. Thấy đây là thời điểm thích hợp để hành động nên bà Dư đã báo cho Khanh và Thái chờ sẵn bên ngoài bắt đầu thực hiện "phi vụ".

Lúc này, Khanh và Thái giả làm người giao hàng, bấm chuông biệt thự để người bên trong ra mở cửa. Còn Trung và Dụng ở bên ngoài có nhiệm vụ cảnh giới. Nghe tiếng chuông, Hồng chạy ra mở cửa thì Thái đẩy cửa xông vào vờ uy hiếp Hồng rồi chạy thẳng vào nhà. Còn Khanh đi phía sau khép cửa rồi cũng vào.


Thái và Khanh xông vào nhà để cướp tài sản. Ảnh chụp từ clip

Lúc này, Thái và Khanh dùng dao uy hiếp em S., dọa sẽ giết và yêu cầu chỉ chỗ cất tiền. Hai tên cướp sau đó đưa em S. lên tầng 1 chỉ chỗ để tiền.

Thái và Khanh nhanh chóng tìm được chỗ để tiền và dùng búa phá tủ, lấy đi nhiều cọc tiền (sau này số tiền được xác định là hơn 1,8 tỉ đồng và 10.000 USD) cùng một điện thoại rồi tẩu thoát. Ngoài ra, bà Dư có khai rằng bị một trong hai kẻ cướp khống chế, đưa xuống bếp đe dọa, lục soát lấy đi 10 triệu đồng. 

Theo thông tin trên pháp luật và Bạn đọc được biết, trên đường tẩu thoát, Khanh lấy điện thoại cướp vứt dọc đường. Nhóm này di chuyển về phòng trọ ở quận Bình Tân lấy tiền ra kiểm tra và sinh hoạt bình thường.

Hiện toàn bộ tài sản trong vụ cướp đã bị công an thu giữ và vụ việc đang được mở rộng điều tra.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại