Thứ tư, 24/04/2024 | 06:37
RSS

Đền Hùng đông kín khi hàng trăm nghìn người đổ về dự Quốc lễ

Chủ nhật, 10/04/2022, 14:13 (GMT+7)

Sáng nay 10/4 (tức 10/3 Âm lịch), hàng trăm nghìn người dân đã về Khu di tích lịch sử đền Hùng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) dâng hương nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Đền Hùng đông kín khi hàng trăm nghìn người đổ về dự Quốc lễ

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sáng 10/4 (tức 10/3 Âm lịch) người dân ùn ùn đổ về Khu di tích lịch sử đền Hùng dâng hương, tham quan. Để đảm bảo trật tự, tránh gây ùn tắc, chen lấn xô đẩy trong đoạn đường lên núi Nghĩa Lĩnh, lực lượng chức năng bố trí hàng rào, đồng thời sắp xếp tình nguyện viên thành từng lớp lá chắn.

Đền Hùng đông kín khi hàng trăm nghìn người đổ về dự Quốc lễ

Theo đó, người dân, du khách sẽ được phân ra từng nhóm để di chuyển lên núi dâng hương. Tuy nhiên, do lượng người quá đông, nhiều người phải cõng con mình lên đầu để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng ưu tiên cho những em nhỏ, cụ già vượt qua hàng rào để tránh cảnh ùn tắc, xô đẩy.

Đền Hùng đông kín khi hàng trăm nghìn người đổ về dự Quốc lễ

Hơn 1.000 người gồm lực lượng công an, quân đội và đoàn viên thanh niên được huy động để bảo vệ an ninh trật tự cho lễ dâng hương.

Đền Hùng đông kín khi hàng trăm nghìn người đổ về dự Quốc lễ

Do lượng người dồn lại đông nên cán bộ công an làm nhiệm vụ phải dùng loa để tuyên truyền người dân không chen lấn, xô đẩy

Đền Hùng đông kín khi hàng trăm nghìn người đổ về dự Quốc lễ

Trao đổi với PV, ông Lê trường giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng cho biết, sáng nay lượng người đổ về đền Hùng tăng đột biến.

Đền Hùng đông kín khi hàng trăm nghìn người đổ về dự Quốc lễ

“Công an tỉnh Phú Thọ huy động 100% quân số, 300 đoàn viên thanh niên và lực lượng quân đội tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho lễ dâng hương và du khách về đền Hùng trong Ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Hiện dòng người vẫn đang đổ về đền Hùng. Ước tính trong sáng nay có hàng trăm nghìn người về dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng” - ông Giang nói.

Đền Hùng đông kín khi hàng trăm nghìn người đổ về dự Quốc lễ

Nhiều người dân tỏ ra mệt mỏi khi phải chen chân trong dòng người đông đúc.

Đền Hùng đông kín khi hàng trăm nghìn người đổ về dự Quốc lễ

Chị Nguyễn Hải Linh (Lâm Thao, Phú Thọ) cho biết, gia đình chị di chuyển từ 6h sáng, tuy nhiên đến 8h30 mới được di chuyển lên đền. "Mới đi được lên đền Hạ cháu bé nhà tôi đã lăn ra ngủ vì quá mệt. Năm nay tôi thấy lượng người đến rất đông, hơn nhiều so với năm ngoái", chị Linh cho hay.

Đền Hùng đông kín khi hàng trăm nghìn người đổ về dự Quốc lễ

Nhiều cháu bé được bố mẹ cho đi cùng ngồi nghỉ chân trước khi di chuyển tiếp.

Đền Hùng đông kín khi hàng trăm nghìn người đổ về dự Quốc lễ

Các biển thông tin cập nhật mật độ đông đúc của các đền được đặt tại các lối đi.

Đền Hùng đông kín khi hàng trăm nghìn người đổ về dự Quốc lễ

Lối lên đền Hạ, đền Thượng đều chật kín người dân.

Đền Hùng đông kín khi hàng trăm nghìn người đổ về dự Quốc lễ

Do lượng người quá đông, phải nhích từng chút một để di chuyển khiến cho nhiều người đã phải bỏ cuộc.

Đền Hùng đông kín khi hàng trăm nghìn người đổ về dự Quốc lễ

Càng về trưa lượng người đổ về đền Hùng ngày một đông khiến cho lực lượng chức năng phải vất vả phân luồng.

Ngọc Hải
Theo Dân Việt