Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:42
RSS

Người dân vác củi ra đường chặn ô tô CSGT đòi lại xe máy vi phạm

Thứ ba, 19/11/2019, 14:09 (GMT+7)

Sau khi xử lý vi phạm một số phương tiện tại xã Tạ Bú, Đội CSGT huyện Mường La bị một số đối tượng mang gỗ và xe máy ra chặn đường.


Một số đối tượng mang xe và gỗ ra chặn đường CSGT

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh người dân ở xã Tạ Bú (Mường La, Sơn La) mang cây gỗ ra chặn đường đi của xe CSGT, khiến người dân và lực lượng chức năng không thể di chuyển.

Đáng nói, người dân không chỉ mang cây gỗ mà còn mang cả xe máy ra chắn giữa đoạn đường. Sự việc này làm cho một chiếc xe ô tô của lực lượng CSGT (trên xe đang chở nhiều xe máy vi phạm) không thể di chuyển.

Sau khi đăng tải hình ảnh trên đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải lên án sự coi thường pháp luật của người dân khi có hành vi chống đối, cản trở lực lượng chức năng.

Trước sự việc trên, ngày 19/11, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Mường La cho biết, sự việc kể trên xảy ra 2 ngày trước. Khi Đội CSGT huyện Mường La thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên về việc xử lý học sinh không chấp hành luật ATGT khi tham gia giao thông (bao gồm việc không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe...), Đội CGST huyện Mường La đã tiến hành tuần tra vào giờ tan tầm tại trường tiểu học và trung học trên địa bàn xã Tạ Bú.

Xử lý vi phạm, CSGT bị một số đối tượng mang gỗ và xe máy ra chặn đường
Hiện trường sự việc

Tại đây, các cán bộ CSGT đã lập biên bản, tạm giữ một số phương tiện vi phạm do học sinh điều khiển. Lúc này, có một số đối tượng kích động đã mang cây củi cùng xe máy ra chắn đường xe CSGT để đòi lại các phương tiện vi phạm và gây áp lực với các chiến sĩ CSGT.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Tạ Bú đã mời một số đối tượng kích động trên lên UBND xã Tạ Bú để làm việc. Cơ quan công an xác định, các đối tượng trên đã sử dụng rượu bia trước đó nên dẫn tới hành động quá khích.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN