Thứ năm, 25/04/2024 | 09:44
RSS

Hai vợ chồng bị sát hại ở Hòa Bình: Nghi phạm đã tự tử?

Thứ ba, 01/08/2017, 12:17 (GMT+7)

Sau nhiều ngày lẩn trốn, người đàn ông bị tình nghi có liên quan đến vụ thảm sát 2 vợ chồng ở xóm Than, xã Tân Pheo (Đà Bắc, Hòa Bình) đã về nhà tự tử.

Liên quan đến vụ việc hai vợ chồng bị sát hại dã man bên trong trang trại của gia đình, sáng ngày 1/8, đại diện cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình cho biết khoảng 10h cùng ngày, đơn vị này đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi người đàn ông tự tử tại nhà thuộc địa phận xóm Than, xã Tân Pheo (Đà Bắc, Hòa Bình).

Theo thông tin ban đầu, cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình đã nhận được thông báo của quần chúng nhân dân về trường hợp anh Xa Văn Th. (41 tuổi, trú tại xóm Than, xã Tân Pheo, Đà Bắc, Hòa Bình).

Hai vợ chồng bị sát hại dã man

Hai vợ chồng bị sát hại dã man ngay tại lán bên trong trang trại của gia đình

Đại diện Cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình cũng cho biết anh Xa Văn Th. là người bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại 2 vợ chồng ông Lò Văn T. (59 tuổi) và bà Bùi Thị D. (54 tuổi) trên trạng trại của gia đình tại cùng địa chỉ.

Trước đó, vào buổi tối ngày 26/7, khi không thấy ông T. và bà D. lên nhà chơi như mọi hôm, chị H. (con dâu của 2 nạn nhân) đã nhờ người lên khu vực lán của gia đình bố mẹ chồng tìm thì phát hiện ông T. và bà D. đã tử vong phía bên trong lán, trên thi thể 2 nạn nhân có nhiều vết chém chí mạng.

Hai vo chong bi sat hai da man

Công an tỉnh Hòa Bình đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc 

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã trình báo lên cơ quan chức năng để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Trong quá trình điều tra vụ việc, lấy lời khai nhân chứng, khoanh vùng đối tượng, Cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình xác định Xa Văn Th. là tình nghi số một gây ra vụ việc trên.

Về nguyên nhân dẫn đến việc 2 vợ chồng ông T. bà D. bị sát hại cũng được cơ quan chức năng cho biết là do mâu thuẫn cá nhân. Trước đó nhiều năm, gia đình ông T. có xảy ra mâu thuẫn với bố của Th.

Thảm án ở xã Tân Pheo

Trên thi thể của 2 nạn nhân có nhiều vết chém

Lực lượng chức năng cũng đã triệu tập Th. lên để lấy lời khai, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, ngay sau khi vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, Th. đã rời khỏi nơi cư trú nhiều ngày.

Sau quãng thời gian nhiều ngày vắng mặt tại địa phương, vào buổi sáng ngày 1/8, chị dâu của Th. đi làm đồng về thì phát hiện Th. đã tử vong trên giường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN