Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:03
RSS

Người béo phì nhiễm Covid-19 dễ lâm vào nguy kịch

Thứ hai, 04/05/2020, 06:57 (GMT+7)

Bệnh nhân Covid-19 nam béo phì tỷ lệ tử vong cao, do tình trạng nhiễm mỡ, giải phóng cytokine. Bệnh nhân phi công Anh tại Việt Nam nguy kịch do bệnh lý này.

Cảnh báo người béo phì nhiễm Covid-19 dễ lâm vào nguy kịch
Người béo phì nhiễm Covid-19 dễ lâm vào nguy kịch. Ảnh Reuters

Nghiên cứu được thực hiện bởi các giáo sư từ Đại học Edinburgh, Đại học Liverpool và Đại học Hoàng gia London, dựa trên dữ liệu từ 17.000 bệnh nhân Covid-19 tại 166 bệnh viện ở Anh từ ngày 6 đến 18/4. Hơn một nửa số bệnh nhân mắc các bệnh lý nền đi kèm như bệnh tim mạn tính, tiểu đường, phổi mạn tính không hen. Kết quả nghiên cứu được công bố ngày 28/4, theo Vnexpress. 

33% số bệnh nhân tham gia nghiên cứu đã chết, 17% tiếp tục được điều trị và 50% đã xuất viện. Những bệnh nhân Covid-19 kết quả xấu thường là người già, nam và béo phì. Các nhà nghiên cứu cho rằng người béo phì chết nhiều hơn các nhóm khác do giảm chức năng phổi và có thể bị viêm mô mỡ. Mô mỡ nằm dưới da và xung quanh các cơ quan nội tạng.

Thừa cân béo phì có thể góp phần giải phóng cytokine một cách mãnh liệt, gây ra hội chứng "cơn bão cytokine". Đây là hiện tượng hệ miễn dịch trong cơ thể phản ứng quá mạnh, khiến cơ thể rơi vào trạng thái kiệt sức. Cytokine tấn công nhiều bộ phận trong cơ thể như gan, phổi và thậm chí dẫn tới tử vong.

Tại Việt Nam "bệnh nhân 91" - phi công người Anh, 43 tuổi, cũng mắc hội chứng cytokine, tình trạng nguy kịch. Người này nặng 100 kg, hơn 20 ngày qua phải can thiệp ECMO, rối loạn đông máu, phổi đông đặc, hiện còn tiên lượng nặng. 

Nghiên cứu tại các quốc gia khác cũng cho thấy Covid-19 đe dọa tính mạng người béo phì. Trong số 124 bệnh nhân Covid-19 tại thành phố Lille (Pháp), gần một nửa bị béo phì. Đa số bệnh nhân béo phì đều diễn tiến nặng, phải dùng máy thở.     

Theo Tuổi trẻ, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Trung Quốc ông Gauden Galea, ngày 1/5 cho rằng hiểu được nguồn gốc của virus corona rất quan trọng nhằm ngăn dịch bệnh tái bùng phát.

Nhưng vị đại diện này tiết lộ Trung Quốc từ chối cho WHO tham gia điều tra nguồn gốc virus corona, qua đó khiến các thuyết âm mưu ngày càng nở rộ hơn, đặc biệt khi Thụy Điển mới đây đã theo chân Mỹ, Úc, Đức để yêu cầu chính quyền Bắc Kinh cung cấp thông tin nhiều hơn về nguồn gốc của virus, đồng thời khẳng định sẽ nêu vấn đề này trong khuôn khổ hợp tác EU.

Trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 1-5, khi được hỏi quan điểm về tuyên bố của ông Trump, ông Michael Ryan, người phụ trách các vấn đề khẩn cấp của WHO, nhấn mạnh việc cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc đã "lắng nghe đi lắng nghe lại ý kiến của rất nhiều nhà khoa học đã quan sát các chuỗi gen" của virus mầm bệnh.

"Chúng tôi chắc chắn rằng virus này có nguồn gốc tự nhiên" - ông Michael Ryan nói, lặp lại quan điểm đã được WHO nêu nhiều lần trước đó. Trước đó cùng ngày, WHO cũng bày tỏ quan điểm muốn được mời tham gia cuộc điều tra của Trung Quốc về những nguồn gốc phát sinh của đại dịch COVID-19 từ các loài vật.

"Điều quan trọng lúc này là chúng ta cần phải tìm ra loài vật chủ nào trong tự nhiên đã chứa chủng virus đó" - ông Ryan nói, nhấn mạnh việc cần phải hiểu rõ mầm bệnh đã lây nhiễm từ vật sang người như thế nào.

"Mục đích của việc hiểu rõ điều này là chúng ta có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa cần thiết để phòng tránh tái diễn sự việc ở bất cứ nơi nào khác" - ông giải thích.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC