Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:47
RSS

Người phụ nữ tử vong tại chòi canh rẫy với nhiều vết chém

Thứ năm, 05/03/2020, 20:41 (GMT+7)

Người dân phát hiện một phụ nữ người dân tộc Mông đã tử vong tại chòi canh rẫy thuộc khu vực bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa.

Ngày 5/3, thông tin của Dân Trí từ Đồn Biên phòng Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, vào lúc 8h ngày 4/3, người dân phát hiện một phụ nữ người dân tộc Mông đã tử vong tại chòi canh rẫy, thuộc địa bàn xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xác minh. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị Sung Thị X. (SN 1980, người dân tộc Mông ở bản Chim, xã Nhi Sơn). Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm chém hết sức man rợ.

Người phụ nữ dân tộc Mông tử vong tại chòi canh rẫy với nhiều vết chém

Người phụ nữ dân tộc Mông tử vong tại chòi canh rẫy với nhiều vết chém
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tuổi Trẻ & Dân Trí

Gia đình nạn nhân cho biết chị X. không có chồng con, từ trước đến nay không có mâu thuẫn với ai. Khoảng 5h sáng 3/3, chị X. đi chăn bò trên đồi, đến tối không thấy về, nên gia đình đi tìm trong đêm nhưng không thấy. Sau nhiều giờ tìm kiếm, người thân phát hiện chị X. đã tử vong tại chòi canh rẫy của gia đình.

Nguồn tin từ Công an huyện Mường Lát cho Tuổi Trẻ biết thêm xác định đây là vụ trọng án, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đang thu thập chứng cứ để điều tra vụ án Công an vừa giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN