Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:32
RSS

Ngư dân bị ròng rọc rời trúng người, tử vong trên biển

Thứ hai, 21/09/2020, 10:43 (GMT+7)

Gặp tai nạn trong lúc hành nghề chụp mực trên biển, một ngư dân tử vong thương tâm.

Sự kiện:
Quảng Bình

Ngư dân bị ròng rọc rời trúng người, tử vong trên biển

Ngư dân gặp nạn được đưa vào bờ. Ảnh: NNVN

Ngày 21/9, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, một ngư dân đang đánh bắt hải sản trên biển thì gặp tai nạn tử vong. Sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Nhật Lệ thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã cử đoàn công tác dùng ca nô cao tốc tiếp cận tàu mang số hiệu QB 92907 TS, để đón và đưa thi thể ngư dân gặp nạn vào bờ, bàn giao nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Cụ thể, tàu cá mang số hiệu QB 92907 TS, do ông Hồ Sỹ Thái (ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 ngư dân, đang hành nghề chụp mực trên biển.

Khoảng 14h30 ngày 20/9, trong lúc các ngư dân đang lao động thì ròng rọc dùng để tời lưới trên tàu rơi xuống. Lúc này, ngư dân Phạm Văn Kh. (SN 1978), quê ở xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch đứng ở gần và bị rơi trúng người, dẫn đến chấn thương nặng.

Nhận được tin báo,  lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã khẩn trương có mặt đưa nạn nhân xuống ca nô, tiến hành sơ, cấp cứu và  nhanh chóng quay vào đất liền. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ngư dân Phạm Văn Kh. đã tử vong trên đường vào đất liền. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN