Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:56
RSS

Ngoài cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, 4 cán bộ khác cũng bị khởi tố

Thứ hai, 18/03/2019, 22:05 (GMT+7)

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại TP Đà Nẵng liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, ngày 17 và ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 5 bị can.

Ngày 18/3, tại Đà Nẵng, ngoài việc khởi tố ông Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) về tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219 BLHS năm 2015) và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai (Điều 229 BLHS năm 2015), Cơ quan CSĐT cũng tống đạt quyết định khởi tố, lệnh khám xét đối với bốn bị can khác.

Gồm:Ông Phan Xuân Ít (sinh năm 1954, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, trú tại: phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng);

Ông Lê Anh Tuấn (sinh năm 1959, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Đà Nẵng, trú tại: phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Ông Nguyễn Đình Thống (sinh năm 1954, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng, trú tại: phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 BLHS năm 2015.

Ngoài cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, 4 cán bộ khác cũng bị khởi tố
Các bị can bị khởi tố khi cơ quan điều tra mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại TP Đà Nẵng liên quan đến Phan Văn Anh Vũ. Ảnh: VOV

Ông Phan Minh Cương (sinh năm 1971, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn I.V.C, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 79, trú tại: phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 BLHS năm 2015.

Những cựu cán bộ và doanh nghiệp bị khởi tố đều liên quan đến vụ án của ông Vũ "nhôm" tại Đà Nẵng.Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tới khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tại số 85 Hoàng Kế Viêm, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Họ nguyên là lãnh đạo các sở ngành, doanh nghiệp tại Đà Nẵng, bị khởi tố tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", quy định tại Điều 229 BLHS năm 2015.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN