Thứ ba, 23/04/2024 | 22:07
RSS

Ngoại binh tỏa sáng, HAGL đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 8 V.League

Thứ hai, 06/07/2020, 19:02 (GMT+7)

Với lợi thế sân nhà, HAGL đã vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số tối thiểu, qua đó cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng.

Sự kiện:
V.League 2020

Chiều 6/7, CLB HAGL tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 8 V.League Với đội hình được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ, đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và sớm dồn ép đội bón miền Trung hòng sớm có bàn thắng mở tỷ số.

Sau những đợt hãm thành nguy hiểm, bàn thắng sớm tới đội chủ nhà ở phút thứ 8 của trận đấu. Từ chấm đá phạt chếch bên cánh trái, Lương Xuân Trường tung cú sút với lực rất căng nhưng bóng trúng vào xà ngang bật ra. Rất nhanh sau đó, trung vệ Memovic đánh đầu cận thành và đưa bóng đi trúng khung gỗ, tiền đạo Chevaughn Walsh nhanh như cắt đánh đầu tung lưới đội khách ghi tên mình lên bảng điện tử.

Sau bàn thắng mở tỷ số, thế trận tiếp tục thuộc về đội chủ nhà HAGL. Phút thứ 21 của trận đấu, tiền vệ Tuấn Anh cướp bóng trong tầm khống chế của Trung Học ngay gần khu vực 16m50 của Hà Tĩnh rồi tung ra cú cứa lòng hiểm hóc, đáng tiếc thay bóng đã dội xà ngang đội khách và đi ra ngoài.

Những phút cuối hiệp một hai đội thi đấu tấn công đầy hấp dẫn nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và hiệp đấu đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà HAGL.

HAGL đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 8 V.League
HAGL đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 8 V.League. Ảnh: Zing

Đầu hiệp hai, Lương Xuân Trường được HLV Lee Tae-hoon rút khỏi sân và thế trận dần thuộc về đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Phút thứ 49 của trận đấu, đội khách cơ cơ hội san bằng cách biệt. Số 11 Văn Hiệp mới vào sân của Hà Tĩnh đã có đường chuyền thuận lợi cho Bruno Henrique vung chân dứt điểm ở cự ly gần. Bóng chạm qua tay thủ môn Bửu Ngọc rồi đập trúng cột dọc bật ra, quá đáng tiếc cho đội khách.

Cuối trận Dụng Quang Nhọ gặp chấn thương và không thể thi đấu và Minh Vương đã được HLV Lee Tae-hoon tung vào sân, lúc này thế trận thuộc hoàn toàn về đội khách, trong khi HAGL lùi sâu phòng ngự hòng bảo toàn tỷ số.

Cuối trận, trong một pha lên bóng nhanh, đội khách đã đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà HAGL nhưng bàn thắng đã không được công nhận do lỗi việt vị.

Cuối trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thêm một vài cơ hội nhưng đã không tận dụng thành công và trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về HAGL, một chiến thắng xứng đáng giành cho đội chủ nhà khi họ đã tận dụng quá tốt cơ hội mà mình có được.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN