Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:29
RSS

Ngỡ ngàng với số bàn thắng ‘đồ sộ’ của Công Phượng trước khi sang K.League

Chủ nhật, 10/02/2019, 10:01 (GMT+7)

Sau 5 năm thi đấu chuyên nghiệp, tiền đạo Công Phượng đã sở hữu một gia tài bàn thắng đồ sộ mà bất cứ một cầu thủ bóng đá Việt Nam nào cũng phải thèm thuồng.

Tiền đạo Công Phượng tên đầy đủ là Nguyễn Công Phượng (sinh ngày 21 tháng 1 năm 1995 tại Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An) trong một gia đình thuần nông và không có ai theo sự nghiệp quần đùi áo số.

Chàng trai nghèo gốc Nghệ là một trong những thành viên ưu tú nhất của khóa một Học viện HAGL JMG của bầu Đức, và là chân sút trẻ tài năng của CLB HAGL và bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua và nổi tiếng với khả năng đi bóng khéo léo và kỹ năng sút phạt hết sức ấn tượng, anh được người hâm mộ phong tặng danh hiệu Messi Việt Nam

Mới đây, tiền đạo phố Núi đã đạt được thỏa thuận thi đấu tại K.League trong màu áo CLB Incheon United với thời hạn một năm, và trở thành cầu thủ Việt Nam thứ hai thi đấu ở Hàn Quốc, sau đồng đội Xuân Trường.

Tiền đạo Công PhượngTiền đạo Công Phượng sang Thai League chơi bóng. Ảnh: Kinhtedothi

Tuy mới thi đấu bóng đá chuyên nghiệp được 5 năm, song “Messi Việt Nam” đã sở hữu một gia tài bàn thắng đồ sộ mà bất cứ một cầu thủ bóng đá Việt Nam nào cũng phải thèm thuồng.

Cụ thể, Công Phượng từng ghi được tới 35 bàn thắng trong màu áo U19 Việt Nam trong giai đoạn 2013-2014 trong 50 trận ra sân, một kỷ lục của bóng đá Việt Nam ở cấp độ U19. Ghi tới 27 bàn thắng trong số 53 trận ra sân trong màu áo U23 Việt Nam tính tứ 2015 tới 2018.

Công Phượng hiện sở hữu 8 pha lập công trong màu áo đội tuyển Việt Nam tính từ năm 2015 tới nay.

Bên cạnh đó CP10 cũng ghi được tới 26 bàn thắng trong màu áo CLB HAGL từ năm 2015 tới nay, trong đó có tới 12 bàn thắng ở V.League 2018 vừa qua.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN