Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:40
RSS

Ngó lơ tiền đạo Công Phượng, AFC vinh danh Trần Phi Sơn

Thứ ba, 03/03/2020, 09:06 (GMT+7)

Dù không ghi bàn thắng nào ở vòng đấu vừa qua nhưng với màn trình diễn ấn tượng ở AFC Cup, tiền đạo Trần Phi Sơn vẫn nhận được sự vinh danh của trang chủ AFC.

Sau hai vòng đấu AFC Cup 2020 CLB HCM đang vươn lên dẫn đầu bảng F với 4 điểm và có cơ hội lớn đi tiếp, trong khi đó, Than Quảng Ninh có phần gây thất vọng khi xếp cuối bảng G với vẻn vẹn 1 điểm sau hai lượt trận.

Thành công của Á quân V.League đến từ sự hồi sinh của Công Phượng, cùng với đó là sự thăng hoa của đội trưởng Trần Phi Sơn hậu chấn thương. Công Phượng hiện đã có hai bàn thắng ở đấu trường này, trong khi đó Phi Sơn cũng sở hữu cho riêng mình cú hat trick kiến tạo sau 2 vòng đấu.

Mới đây, Trần Phi Sơn đã vinh dự được LĐBĐ Châu Á bầu chọn là 1 trong 5 cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất của giải đấu này. Trang chủ của AFC viết: "Những bàn thắng của tiền đạo Nguyễn Công Phượng có thể đã chiếm hết sự quan tâm của người hâm mộ CLB TP HCM nhưng phải biết rằng đội trưởng Trần Phi Sơn cũng đã đóng góp rất lớn vào thành công của đội bóng.

Sau khi ghi dấu ấn bằng một tình huống kiến tạo ở trận hòa 2-2 trước Yangon United trong ngày ra quân, thì ở trận đấu thứ 2 với Hougang United, Trần Phi Sơn đã tỏa sáng rực rỡ.

Những đường chuyền xuất sắc của Trần Phi Sơn vào vòng cấm đối thủ đã dẫn tới ba bàn thắng của TP HCM ở trong chiến thắng 3-2 trước Hougang United và mang về vị trí đầu bảng cho câu lạc bộ tới từ Việt Nam Hiện tại, đội trưởng của CLB TP HCM cũng đang dẫn đầu về số lần kiến tạo tại AFC Cup 2020".

AFC vinh danh Trần Phi Sơn
AFC vinh danh Trần Phi Sơn sau hai lượt trận ở AFC Cup 2020

Dù đang có phong độ rất cao song cả Công Phượng và Phi Sơn không thể giúp CLB TP HCM giành Siêu Cup mà để mất danh hiệu này vào đối thủ kỵ rơ Hà Nội FC sau trận thua ngược 1-2 trên sân Thống Nhất vừa qua.

Bộ đôi cầu thủ gốc Nghệ các đồng đội chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc phải làm để có thể lật đổ sự thống trị của Hà Nội FC tại V-League 2020, cũng như đạt thứ hạng cao tại các sân chơi khu vực và châu lục.

Ở mùa giải 2020, CLB TP HCM sẽ tham dự ba đấu trường là Cup quốc gia, V.League 2020 và AFC Cup, những giải đấu vừa tầm với đội bóng Sài Thành và là cơ hội để đội bóng này có được danh hiệu đầu tiên sau hơn hai năm trở lại với đấu trường chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN