Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:15
RSS

Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn bênh vực Bùi Tiến Dũng

Thứ hai, 02/03/2020, 15:30 (GMT+7)

Theo cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam, cả hai bàn thua của CLB TP HCM trong trận Siêu cup Việt Nam gặp Hà Nội FC không xuất phát từ lỗi của Bùi Tiến Dũng.

Để thủng lưới 2 bàn khiến CLB TP HCM thua ngược Hà Nội FC trong trận tranh Siêu cup quốc gia, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã nhận phải rất nhiều chỉ trích. Nhiều người cho rằng, cả 2 bàn thua đều có lỗi của "người hùng Thường Châu".

Tuy nhiên, theo đánh giá của cựu thủ môn Dương Hồng Sơn, cả hai bàn thua này không xuất phát từ lỗi của Bùi Tiến Dũng. “Bàn thua đầu tiên không thể trách Tiến Dũng. Ở tình huống này, bất kỳ thủ môn nào cũng phải băng ra như vậy.

Bàn thua xảy đến chỉ là vì giữa cậu ấy với các hậu vệ chưa có sự ăn ý với nhau. Văn Quyết đã có pha xử lý quá tinh tế. Nếu cầu thủ của Hà Nội chạm được bóng ở tình huống tiếp theo thì bàn thắng cũng sẽ đến”, Hồng Sơn nhận xét trên Webthethao.

Dương Hồng Sơn lên tiếng bênh vực Bùi Tiến Dũng
Bùi Tiến Dũng liên tục mắc sai lầm trong màu áo CLB TP HCM

Cựu thủ môn ĐT Việt Nam phân tích: “Trong bàn thua thứ hai, cú sút của cả Hùng Dũng lẫn Omar bên phía Hà Nội FC đều rất tốt. Nếu ở phong độ cao, Tiến Dũng bắt dính được cú sút của Hùng Dũng thì quá tốt nhưng lúc này, cậu ấy phải chọn giải pháp an toàn là đẩy bóng.

Lỗi ở đây là hậu vệ của TP. HCM không đứng đúng vị trí, chơi tập trung để có thể ngăn chặn cú sút bồi quá hay của Omar. Tiến Dũng đã cứng người rồi thì không thể tiếp tục cản được trái bóng đi rất căng và hiểm. Các hậu vệ của CLB TP.HCM đã làm không tốt nhiệm vụ là hỗ trợ cho Tiến Dũng”.

Dương Hồng Sơn cho rằng Bùi Tiến Dũng đang ở giai đoạn chững lại do được vào sân quá ít và cần được vào sân nhiều hơn trong thời gian tới để lấy lại phong độ tốt nhất của mình.

Trong khi đó, phát biểu sau buổi họp báo, HLV Chung Hae Soung không trách Bùi Tiến Dũng và tin tưởng cầu thủ này sẽ lấy lại phong độ trong thời gian tới. "Không phải lúc nào đội bóng nhận bàn thua thì lỗi cũng thuộc về thủ môn. Ở trận này, Dũng đã gặp chút áp lực khi tái ngộ đội bóng cũ. 

Tôi tin anh ấy sẽ sớm trở lại, bởi đây là một thủ môn xuất sắc, và còn trẻ. Đồng ý rằng, Dũng liên tiếp mắc sai lầm gần đây, nên điều đó tạo ra áp lực cho anh ấy. Tuy nhiên, tôi mong mọi người đừng chỉ trích quá nhiều về Dũng chỉ sau vài tình huống".

Sau những sai lầm liên tiếp trong màu áo CLB TP HCM, nhiều người lo ngại Bùi Tiến Dũng sẽ mất suất lên tuyển Việt Nam vào tay đàn em Văn Toản của Hải Phòng, thủ môn trẻ từng bắt rất hay trong màu áo U23 Việt Nam ở SEA Games 30 vừa qua.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN