Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:58
RSS

Nghiên cứu ở Tây Ban Nha: Miễn dịch cộng đồng với Covid-19 là 'không thể đạt được'

Thứ ba, 07/07/2020, 07:21 (GMT+7)

Chỉ có 5% dân số nước này có kháng thể và điều này càng củng cố bằng chứng rằng, miễn dịch cộng đồng với Covid-19 là “không thể đạt được”.

Sự kiện:
Covid-19


Nhân viên y tế đưa thi thể nạn nhân covid-19 vào túi đựng trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Getty Images

Tuần san y khoa nổi tiếng thế giới Lancet ngày 6/7 đưa tin Nghiên cứu quy mô lớn về coronavirus của Tây Ban Nha mới đây cho thấy, chỉ có 5% dân số nước này có kháng thể và điều này càng củng cố bằng chứng rằng, miễn dịch cộng đồng với Covid-19 là “không thể đạt được”.

Được biết, nghiên cứu củaTây Ban Nha bắt đầu hồi tháng 4, khi nước này vẫn trong tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt, và được các cơ quan dịch tễ và nghiên cứu hàng đầu của chính phủ Tây Ban Nha thực hiện.

CNN đưa tin ngày 6/7, kết quả nghiên cứu cho thấy 95% dân số Tây Ban Nha vẫn có thể nhiễm SARS-CoV-2 (dòng coronavirus mới gây dịch bệnh Covid-19). Miễn dịch cộng đồng đạt được khi một tỷ lệ nhất định dân số nhiễm virus hay vi khuẩn, hoặc được tiêm chủng, để chấm dứt sự lưu hành của loại virus hoặc vi khuẩn đó.

Trung tâm Phòng chống dịch bệnh châu Âu nói với CNN rằng, nghiên cứu của Tây Ban Nha (lấy mẫu từ hơn 61.000 người đại diện cho mọi khu vực của nước này) là nghiên cứu lớn nhất trong số hơn chục nghiên cứu huyết thanh về coronavirus mà các quốc gia châu Âu đã thực hiện từ trước tới nay. Nghiên cứu này củng cố kết quả của một nghiên cứu kháng thể với sự tham gia của 2.766 người ở thành phố Geneva của Thụy Sĩ (được công bố trên Lancet hôm 11/6).

Trước đó, Mỹ và Trung Quốc cũng đã thực hiện các nghiên cứu tương tự và kết quả các nghiên cứu này đều chỉ ra rằng, hầu hết dân số vẫn có thể mắc Covid-19.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 7/7, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 11.711.901 trường hợp, trong đó có 539.762 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 6.620.057 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Danh sách 5 quốc gia đứng đầu bảng thống kê dịch bệnh Covid-19 gồm Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Peru. Đáng chú ý, Ấn Độ đã vượt Nga trở thành quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao thứ 3 thế giới.

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 45.371 ca mắc và 281 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 3.028.123 và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 132.850 người. 

 

Kim Hảo (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN