Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:57
RSS

Nghịch ngợm gắn máy nén khí vào hậu môn bạn và hậu quả kinh hoàng

Thứ hai, 27/05/2019, 09:05 (GMT+7)

Người đàn ông 30 tuổi người Ấn Độ được đưa tới bệnh viện sau trò đùa tai hại của một nhóm bạn: gắn máy nén khí vào hậu môn.

Người đàn ông 30 tuổi người Ấn Độ được đưa tới bệnh viện sau trò đùa tai hại của một nhóm bạn. Toàn bộ phần ruột của người này đã bị vỡ nát và phải loại bỏ.

Nhóm bạn đã đặt máy nén khí vào hậu môn người này rồi nhấn nút, khiến áp lực không khí trong ruột anh tăng lên quá cao tới mức phát nổ và vỡ nát. Các bác sỹ phát hiện trực tràng anh này bị thủng rất nhiều chỗ.

Các bác sỹ tại Đại học Dược Maulana Azad (Ấn Độ) cho biết người đàn ông chịu chấn thương do áp lực không khí cao tới mức có thể so sánh với tại chiến trường. Họ cũng đưa ra cảnh báo về việc dùng máy móc công nghiệp vào những trò đùa tai hại và không đúng mục đích sử dụng. Dòng không khí thổi ra từ máy nén khí cao ít nhất gấp 100 lần mức độ an toàn đối với ruột, trực tràng của con người.

Nghịch ngợm gắn máy nén khí vào hậu môn bạn và hậu quả kinh hoàng
Ảnh minh họa

Năm 2018, vụ việc tương tự từng xảy ra ở Việt Nam  Ngày 19/12/2018, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết vừa phẫu thuật khẩn cấp cứu sống bệnh nhi 13 tuổi bị vỡ đại tràng và tràn khí màng phổi.

Theo các bác sĩ, bé Văn (tên được thay đổi, 13 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) nhập viện vào trưa 18/12 trong tình trạng khó thở, bụng căng cứng, hậu môn chảy máu, hai chân tím tái. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị vỡ đại tràng, tràn khí màng phổi và cần mổ cấp cứu.

Ca phẫu thuật kéo dài trong 3 giờ, các bác sĩ tiến hành đặt dẫn lưu khoang phổi phải, mở ổ bụng để khâu lỗ thủng dài 6 cm trên đại tràng. Các bác sĩ phải đưa quai ruột non ra làm hậu môn nhân tạo cho bệnh nhi.

Theo bác sĩ, nguyên nhân bé trai 13 tuổi bị bể đại tràng là do bạn của bé dùng máy nén khí thổi hơi vào hậu môn. Áp suất khí mạnh khiến thành ruột bị bể, tràn khí lên màng phổi. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN